Không quân Ukraine tiêu diệt 50 tay súng đối lập ở Kramatorsk

ANTĐ - Quân đội Ukraine vừa tổ chức tấn công vào quân tự vệ ở Kramatorsk, miền đông Ukraine, giết chết 50 và làm bị thương 150 người, người đại diện của chiến dịch quân sự Vladislav Seleznev nói trên trang Facebook cá nhân.

Lực lượng quân sự Kiev đã phá huỷ một kho đạn dược của lực lượng tự vệ trong trận càn quét này. “Sự phá huỷ hoàn toàn” đang chờ quân đối lập Kiev, Seleznev cảnh báo trên trang Facebook của mình.

Chiến sự đang ngày càng ác liệt ở miền đông Ukraine

Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko cho biết vào hôm 14/6: “Hôm nay quân đội Ukraine tiến hành cuộc phản công lần đầu tiên. Chúng ta đã bắt đầu gây sức ép lên những tên khủng bố. Tôi đã giao nhiệm vụ cho lực lượng vũ trang Ukraine phải kiểm soát được những tỉnh sát biên giới, qua đó chặn đường tiếp tế vũ khí, thiết bị, hỗ trợ và tiền từ bên ngoài của chúng”.

Hai đồn bốt của lực lượng đối lập ở Lugansk đã bị phá huỷ, trong khi đó, quân đội cũng tiếp tục tấn công vào Slavyansk, làm thiệt hại và bốc hoả nhiều nơi trong thị trấn.

Ông Poroshenko cũng tuyên bố vào sáng hôm 14/6 rằng lực lượng quân đội Ukraine đã kiểm soát được 11 vùng dân cư ở miền đông nam, vốn trước đây bị kiểm soát bởi lực lượng tự vệ.

Vào hôm qua 14/6, quân tự vệ Lugansk đã bắn rơi một máy bay không vận, khiến 9 phi hành đoàn cùng 40 binh lính Ukraine thiệt mạng. Kiev đã lên án và thề sẽ trả đũa hành động này.