Không quân Nga sẽ nhận hơn 100 máy bay mới trong năm 2018

ANTD.VN -Sputnik ngày 23-7 dẫn lời một quan chức quân sự cấp cao của Nga nói rằng, lực lượng không quân nước này lên kế hoạch tiếp nhận hơn 100 máy bay chiến đấu và trực thăng mới trong năm 2018.

Không quân Nga sẽ nhận hơn 100 máy bay mới trong năm 2018 ảnh 1

Chiến đấu cơ Su-30SM hộ tống máy bay ném bom Tu-160 tấn công mục tiêu IS ở Syria.

"Trong năm 2018, chúng tôi sẽ tiếp nhận nhiều máy bay không kém gì năm nay, hơn 100 máy bay chiến đấu và trực thăng mới để hiện đại hóa. Ngoài ra, toàn bộ máy bay chiến đấu đang hoạt động sẽ được đại tu", Tư lệnh Không quân Nga, tướng Viktor Bondarev ngày 23-7 xác nhận trước giới phóng viên có mặt tại triển lãm hàng không vũ trụ quốc tế MAKS-2017 lần thứ 13.

Đề cập đến chương trình vũ khí mới của quốc gia trong giai đoạn 2018-2025, tướng Bondarev nhấn mạnh: "Lực lượng không quân sẽ được ưu tiên".

"Mọi người đều biết rõ là, thế giới đang trên đà phát triển lĩnh vực hàng không, với những công nghệ và tiến bộ mới. Cuối cùng, điều này cũng ảnh hưởng tới sự phát triển kinh tế quốc gia và các ngành khác", tướng Bondarev nói.

Triễn lãm hàng không vũ trụ quốc tế MAKS-2017 được tổ chức tại thành phố Zhukovsky, cách thủ đô Moskow 40 km về phía đông nam trong 6 ngày, bắt đầu từ 18-7 và đã kết thúc vào ngày hôm qua 23-7. 

Có ít nhất 700 tập đoàn và công ty Nga, cùng 180 công ty đến từ 36 nước khác tham gia cuộc triển lãm lần này.