Không quân Nga chuẩn bị nhận chiến đấu cơ tàng hình T-50 đầu tiên

ANTĐ - Không quân Nga chuẩn bị nhận chiếc máy bay chiến đấu Sukhoi FAC FA T-50 đầu tiên, để tiến hành bay thử nghiệm cấp quốc gia.

Ngày 6-8, Tư lệnh Không quân Nga, Trung tướng Viktor Bondarev, cho biết, lực lượng này sẽ tiếp nhận chiếc máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ thứ 5 Sukhoi T-50 đầu tiên "trong quý III năm nay", để tiến hành các chuyến bay thử cấp nhà nước cuối cùng bắt đầu vào quý IV.

Hồi cuối tháng 4, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, máy bay chiến đấu T-50 sẽ được biên chế cho các lực lượng vũ trang của nước này vào năm 2016, chứ không phải vào năm 2015 như đã được bố trước đó. Trong khi, Chủ tịch Tập đoàn sản xuất máy bay Thống nhất Mikhail Pogosyan cho biết, các chuyến bay thử nghiệm của T-50 sẽ được bắt đầu vào năm 2014.

Máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ thứ 5 Sukhoi FAK FA T-50 của Nga

Trước đó, Tư lệnh Victor Bodarev tuyên bố, Nga đã bắt đầu thử nghiệm mặt đất với 2 nguyên mẫu thử nghiệm thứ 5 và thứ 6, của loại máy bay chiến đấu tàng hình T-50 và đến năm 2015 sẽ đưa vào sản xuất hàng loạt. Ông còn cho biết, Không quân Nga có kế hoạch sẽ trang bị tới 600 chiếc máy bay chiến đấu T-50,

Theo nhà thiết kế Sukhoi, máy bay T-50, sẽ tạo thành lực lượng nòng cốt của phi đội máy bay chiến đấu tương lai của Nga, là loại máy bay chiến đấu đa năng nổi bật với công nghệ "tàng hình", siêu cơ động, có khả năng siêu hành trình, và hệ thống điện tử hàng không hiện đại, bao gồm một radar mảng quét điện tử chủ động.

Ấn Độ cũng có kế hoạch mua một loại máy bay chiến đấu dựa trên phiên bản máy bay T-50, được gọi là FGFA (máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5).