Không quân hải quân Mỹ sử dụng thiết bị huấn luyện bay mới

ANTĐ - Công ty Boeing đã hoàn thành và bàn giao 4 hệ thống mô phỏng huấn luyện bay trên mặt đất cho không quân của hải quân Mỹ.

Ngày 26/2/2013, trên website của Công ty Boeing đăng tải thông tin, quá trình sản xuất 4 thiết bị huấn luyện bay do hãng chế tạo đã hoàn thành và đưa vào sử dụng tại Trạm hàng không hải quân đặt tại Thành phố Pensacola, bang Florida. Những thiết bị huấn luyện bay của Boeing mang lại rất nhiều ứng dụng, giúp cho hải quân Mỹ có thể chuyển một số khoa mục huấn luyện bay của máy bay huấn luyện T-45 xuống mặt đất, nâng cao tính an toàn trong quá trình huấn luyện và tiết giảm kinh phí.

Thiết bị mô phỏng bay này sử dụng hệ thống đồ họa tiên tiến có tính chân thực cao, có thể tiến hành huấn luyện sĩ quan không quân của hải quân ngay trên mặt đất, giảm thời gian huấn luyện và số lượng máy bay sử dụng cho huấn luyện trên máy bay thực vì các sĩ quan phụ trách hệ thống thiết bị cảm biến và điều khiển vũ khí đều có thể ngồi ở ghế sau trong buồng lái để cùng tham gia khóa trình...

Thiết bị huấn luyện bay là phương tiện hỗ trợ không thể thiếu trong công tác
đào tạo và huấn luyện nâng cấp phi công

Hải quân Mỹ có thể sử dụng thiết bị huấn luyện bay này để tiến hành huấn luyện nâng cấp sĩ quân không quân của 3 loại máy bay: F/A-18, EA-18G và EA-6B. Những người tham gia huấn luyện sẽ sử dụng chúng để tiến hành các nội dung như: dẫn đường, xử lý thông tin, xử lý khẩn cấp, phân biệt mục tiêu, sử dụng vũ khí và một số khoa mục huấn luyện cơ bản của máy bay trên hạm.

Theo ông Mark McGraw - Phó chủ tịch công ty con phụ trách các hệ thống huấn luyện phục vụ các chương trình chính phủ thuộc Tập đoàn Boeing cho biết, hàng năm, sẽ có khoảng 150 sĩ quan hải quân sử dụng các hệ thống thiết bị mô phỏng huấn luyện bay để tiến hành huấn luyện, góp phần nâng cao khả năng huấn luyện của Hải quân Mỹ lên 1 tầm cao mới.