Không còn rao bán thịt bò Kobe

ANTĐ - Liên quan đến thịt bò Kobe Nhật Bản hiện được bán ở Việt Nam chưa được kiểm dịch thú y (Báo An ninh Thủ đô ra ngày 26-12 đã có bài phản ánh về thực trạng này), chiều 26-12, ông Nguyễn Đắc Lộc - Phó Chi cục trưởng Chi cục QLTT Hà Nội cho biết, sau khi nhận được thông tin, Chi cục QLTT đã phối hợp với một số lực lượng liên quan kiểm tra việc kinh doanh sản phẩm này tại một số nhà hàng và cơ sở nhập khẩu.

Qua kiểm tra cho thấy, thông tin đưa ra từ phía Cục Thú y rằng, các cơ sở nhập khẩu tại Việt Nam đã sử dụng chứng thư giả để nhập khẩu thịt bò Kobe Nhật Bản là chính xác. Ông Lộc cho hay, khi kiểm tra, các đơn vị kinh doanh đều không xuất trình được giấy tờ hợp lệ. Do đó, theo quy định, hướng xử lý đối với số thịt bò Kobe nhập khẩu chui này là tiêu hủy toàn bộ. Song, cũng theo ông Lộc, đến ngày hôm qua, một số nhà hàng từng quảng cáo có món bò Kobe Nhật Bản đã gỡ hết niêm yết và quảng cáo. Bởi vậy, rất khó cho công tác kiểm tra, kiểm soát. “Lực lượng đã kiểm tra tại một nhà hàng trên phố Lý Thường Kiệt và một cơ sở nhập khẩu. Tuy nhiên, họ đều phủ nhận, không nhập thịt bò Kobe Nhật Bản, chỉ có thịt bò Australia và Mỹ. Do đó, không thể kiểm tra phát hiện được”, ông Lộc nói. Tuy nhiên, ông Lộc khuyến nghị người tiêu dùng, khi đi ăn ở nhà hàng nào, nếu phát hiện thấy niêm yết giá và quảng cáo thịt bò Kobe Nhật Bản hãy thông báo cho Chi cục QLTT, Chi cục sẽ xử lý theo quy định.

Cũng liên quan đến thịt bò Kobe được rao bán trên thị trường Việt Nam, ông Hoàng Văn Năm, quyền Cục trưởng Cục Thú y cho biết thêm, vì giữa Việt Nam và Nhật Bản chưa có chứng thư về việc nhập khẩu loại thực phẩm này, nên nếu thị trường Việt Nam có bán thì là hàng nhập lậu. Theo quy định, hàng nhập lậu sẽ bị tiêu hủy nếu phát hiện. Nếu phát hiện trên địa bàn tỉnh, thành nào, thì Chi cục Thú y và cơ quan ATTP ở địa phương đó phải có trách nhiệm thu hồi. Còn, phát hiện ở khu vực biên giới và các bến cảng thì trách nhiệm sẽ thuộc về Cục Thú y. Bên cạnh đó, muốn thu hồi thì phải có sự phối hợp của nhiều lực lượng như Công an, Y tế, QLTT. “Các lực lượng này nếu phát hiện ra bất kỳ lô hàng thịt bò Kobe nào yêu cầu thu hồi và tiêu hủy ngay”, ông Năm nhấn mạnh. Tuy nhiên, nếu doanh nghiệp nào có đề nghị xin nhập khẩu loại thịt bò này thì Việt Nam sẽ làm việc với Nhật Bản để đảm bảo các thủ tục theo yêu cầu về ATTP và một số dịch bệnh.

Trong một diễn biến khác, đến hôm qua 26-12, khi Cục Thú y làm rõ việc thịt bò Kobe Nhật Bản đang được rao bán tại Việt Nam với giá từ 3,5-4 triệu đồng/kg, một số địa chỉ rao bán, niêm yết giá trên mạng đã dỡ bỏ sản phẩm này. Thậm chí, phóng viên đã gọi điện đến một nhà hàng từng giới thiệu có món bò Kobe Nhật Bản cũng nhận được câu trả lời từ phía lễ tân, hiện đã không còn bán loại thịt bò này, chỉ có thịt bò Mỹ và Australia.