Khoảnh khắc thuyền máy gặp sự cố trên sông Hồng, 5 người đuối nước

ANTD.VN - Trước hiện tượng chiếc thuyền máy bất ngờ gặp sự cố, 9 nhân công đã nhảy xuống nước. Và hậu quả đau lòng là 5 người đuối nước, 4 người đang mất tích.

Ngày 13-3, UBND tỉnh Lào Cai đã thông tin chính thức vụ đuối nước gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra trên sông Hồng thuộc địa bàn huyện Bát Xát (ANTĐ đã thông tin ban đầu).

Diễn biến vụ việc như sau: khoảng 15h ngày 11-3, một số công nhân của công ty TNHH thương mại - dịch vụ Bắc Sông Hồng (Lào Cai) tham gia vận chuyển hàng tạm nhập - tái xuất qua khu vực cột mốc 92 trên 3 chiếc thuyền sắt.

Lực lượng chức năng đang tích cực tìm kiếm các nạn nhân mất tích

Chừng 1 tiếng sau, khi việc giao hàng hoàn tất, 9 công nhân đi trên 1 chiếc thuyền trở về không may bị chết máy. Tất cả đã nhảy xuống sông, và do thiếu kỹ năng bơi nên 5 nạn nhân được xác định bị đuối nước (hiện đã tìm thấy thi thể); còn 4 nạn nhân vẫn đang mất tích.

Sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng biên phòng tỉnh và chính quyền địa phương đã khẩn trương triển khai công tác tìm kiếm, cứu nạn; đồng thời thông báo cho phía bạn phối hợp tìm kiếm. Đến khoảng 18h30 ngày 12-3, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể 5 nạn nhân.

Đại diện Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai thông tin thêm, ngay sau khi xảy ra vụ việc, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã cử cán bộ đến hiện trường nắm tình hình và chỉ đạo tìm kiếm. Đồng thời, chỉ huy đơn vị cử 3 sĩ quan liên lạc sang trao đổi với Trạm kiểm soát biên giới Pạc Sa (Trung Quốc) để đề nghị phối hợp tìm kiếm trên biên giới. Trạm kiểm soát biên giới Pạc Sa đã cử 6 nhân viên và 1 xuồng máy tham gia tìm kiếm cứu nạn trên biên giới.

Lực lượng chức năng đã tổ chức 7 điểm quan sát thường xuyên trên biên giới để kịp thời phát hiện nạn nhân. Lực lượng biên phòng đã huy động hơn 100 cán bộ, chiến sỹ, 2 xuồng máy; phối hợp cùng các lực lượng trên địa bàn huyện Bát Xát tổ chức tìm kiếm các nạn nhân vụ đuối nước.

Hiện tại, thi thể 5 nạn nhân xấu số đã được đưa về gia đình để tổ chức mai táng. Đối với các nạn nhân đang mất tích, lực lượng chức năng, thân nhân vẫn đang tích cực tìm kiếm.

Cơ quan chức năng cũng đang điều tra để làm rõ trách nhiệm của các đơn vị liên quan đến vụ việc thương tâm này.

Tại buổi cung cấp thông tin với báo chí, đại diện tỉnh Lào Cai cho biết, đã xác định 5 nạn nhân tử nạn do đuối nước, gồm Châu A Dế (SN 1972), trú tại huyện Bát Xát; Giàng A Dở (SN 1995) và Giàng A Tỉnh (SN 1997), trú tại huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái; Thào A Lâu (SN 1990) và Thào A Giàng (SN 2002) cùng trú tại huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu.

Bốn người còn lại đang mất tích, gồm: Tráng A Long (SN 1993), Vàng Văn Thắng (SN 1992), cùng trú tại huyện Mường Khương; Thầu A Hòa (SN 1992), trú tại huyện Bát Xát và Lò Văn Nam (SN 1994), trú tại huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu.