Khoảng 5.000 bác sĩ tập sự Hàn Quốc sẽ bị đình chỉ giấy phép hành nghề

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bộ Y tế Hàn Quốc ngày 21-3 thông báo, từ tuần tới sẽ bắt đầu đình chỉ giấy phép hành nghề của các bác sĩ tập sự không quay lại làm việc. Bộ Y tế đã gửi thông báo về việc đình chỉ giấy phép tới khoảng 5.000 bác sĩ tập sự và yêu cầu các cá nhân phản hồi trước ngày 25-3. Đây là bước đi trong quy trình tiến hành đình chỉ giấy phép hành nghề.

Phát biểu với báo giới, Thứ trưởng Bộ Y tế Park Min-soo cho biết chính phủ Hàn Quốc sẽ thực hiện các biện pháp đình chỉ giấy phép theo quy định liên quan đến việc các bác sĩ tập sự vi phạm lệnh triệu hồi làm việc. Vì thế ông Park một lần nữa kêu gọi các bác sĩ trẻ trở lại bệnh viện hoặc cơ sở y tế đang đào tạo tiếp tục làm việc “không chỉ vì bệnh nhân, vì hỗ trợ cho các đồng nghiệp đang làm việc vất vả mà còn vì lợi ích của chính bản thân những người đã chọn nghề y”. Ông Park cũng cảnh báo rằng việc đình chỉ giấy phép hành nghề sẽ có tác động tiêu cực đến con đường sự nghiệp của các bác sĩ trẻ.

Cuộc đình công của các bác sĩ tập sự trên toàn Hàn Quốc đã kéo dài hơn 1 tháng, bắt đầu từ ngày 19-2. Khoảng 90% trong tổng số 13.000 bác sĩ tập sự trên toàn Hàn Quốc đã đồng loạt nghỉ việc để phản đối việc Chính phủ nước này tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào trường y thêm 2.000 người bắt đầu từ năm 2025. Việc các bác sĩ tập sự đồng loạt nghỉ việc đã gây ra gián đoạn dịch vụ y tế và ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động của một số bệnh viện đa khoa lớn ở Hàn Quốc.

Căng thẳng y tế ở Hàn Quốc có chiều hướng gia tăng khi giáo sư của nhiều trường y khoa cũng tuyên bố sẽ nghỉ việc từ tuần tới nếu chính phủ không có biện pháp tháo gỡ bế tắc.

Ông Bang Jae-seung, người đứng đầu Ủy ban khẩn cấp dành cho các giáo sư trường y cho rằng các giáo sư có thể ngồi lại đàm phán với chính phủ nếu các biện pháp trừng phạt đối với các bác sĩ tập sự được dỡ bỏ.

Chính phủ Hàn Quốc vẫn giữ lập trường cần tăng mạnh số lượng sinh viên y khoa để ứng phó với tình trạng già hóa dân số nhanh chóng và tình trạng thiếu bác sĩ ở khu vực nông thôn và các lĩnh vực y tế chuyên ngành như khoa nhi, sản khoa và khoa cấp cứu.