Khinh hạm Mỹ định điều đến giúp Nga bị mắc cạn tại Biển Đen

ANTĐ - Ngày 18-2, các quan chức Hải quân Mỹ cho biết, một trong hai chiếc tàu hải quân Mỹ được triển khai đến Biển Đen để đảm bảo an ninh cho Thế vận hội mùa đông Sochi đã bị mắc cạn gần một cảng của Thổ Nhĩ Kỳ.

Theo các quan chức này, khinh hạm USS Taylor đã bị mắc cạn hôm thứ tư tuần trước khi nó đang chuẩn bị thả neo ở cảng Samsun, phía bắc Thổ Nhĩ Kỳ để tiếp nhiên liệu. Hải quân Mỹ cho biết trong một tuyên bố rằng không có ai bị thương và vụ việc đang được điều tra.

Chiếc tàu đã có thể tự thoát ra khỏi bãi cạn và đi đến neo đậu tại cảng, và được đưa đến ụ để kiểm tra. Phát ngôn viên Hạm đội 6 của Hải quân Mỹ, Trung tá Philip Rosi, cho biết việc kiểm tra sơ bộ cho thấy chân vịt của tàu USS Taylor đã bị hỏng, nhưng không gây thiệt hại cho vỏ tàu.

Trung tá Philip Rosi cho biết thêm, FFG-50 USS Taylor là tàu hộ vệ tên lửa thuộc lớp Oliver Hazard Perry của Mỹ. Hiện chưa rõ chiếc tàu chiến này, cùng với khoảng 200 thủy thủ, có thể trở lại thực hiện nhiệm vụ tại Biển Đen hay không, vì vẫn còn quá sớm để đánh giá.

Sự cố này diễn ra sau khi Lầu Năm Góc vừa đưa ra thông báo triển khai chiếc khinh hạm này cùng với tàu chỉ huy USS Mount Whitney đến khu vực này để hỗ trợ đảm bảo an ninh cho Thế vận hội mùa đông Sochi.