Khi VPF cầu thị

ANTĐ - Sau khi Tổng cục TDTT có công văn yêu cầu VFF chấn chỉnh VPF về công tác tổ chức điều hành tại các giải bóng đá chuyên nghiệp, chiều 3-2, VPF đã chính thức có công văn phúc đáp, với thái độ rất cầu thị.

VPF cũng đã nghiêm túc kiểm điểm những thiếu sót

VPF nhận trách nhiệm

Việc Tổng cục TDTT có công văn chỉ đạo VFF chấn chỉnh VPF trong bối cảnh bóng đá Việt Nam còn khá lộn xộn khi bước vào mùa giải mới, là rất hợp lý. Và khi Tổng cục đã lên tiếng, VFF và VPF không thể làm ngơ. Trong công văn phúc đáp, VPF nói rằng mọi thành viên của Công ty đã nỗ lực làm việc, tận tâm tận lực với trách nhiệm cao, cộng tác chặt chẽ với các câu lạc bộ, với Ban trọng tài, Ban kỷ luật và các ban chức năng của Liên đoàn bóng đá Việt Nam, các cơ quan an ninh và tập hợp đội ngũ giám sát trọng tài tốt nhất để điều hành giải.

Bên cạnh đó, VPF cũng nghiêm túc kiểm điểm những thiếu sót của mình, đặc biệt là việc để thất lạc một số báo cáo quan trọng hàng tuần, một điều tối kỵ với những người làm bóng đá chuyên nghiệp. Cụ thể công văn ghi rõ: “Trong các ngày tổ chức thi đấu, Công ty và Ban tổ chức giải phân công cán bộ đi theo dõi, chỉ đạo các trận đấu trọng điểm và tổ chức nắm bắt thông tin các diễn biến về công tác tổ chức, an ninh, trật tự, tài trợ, truyền hình và chuyên môn của các trận đấu khác để trực tiếp chỉ đạo qua điện thoại và Bộ phận trực giải. Ngày thứ hai hàng tuần, sau mỗi lượt trận, Công ty tổng hợp tư liệu chuyên môn, báo cáo lãnh đạo Tổng cục thể dục thể thao, Liên đoàn bóng đá Việt Nam và Hội đồng quản trị Công ty. Rất tiếc, trong 3 vòng đấu đầu tiên, một số văn bản báo cáo này bị thất lạc do công tác văn thư có thiếu sót. Công ty và Ban tổ chức giải đã kịp thời khắc phục và xin nhận lỗi này”.

Ngoài ra, VPF cũng ấn định vào ngày 8-2 tới, sẽ tổ chức mời các lãnh đạo, HLV trưởng các CLB họp tại Hà Nội, để kịp thời chấn chỉnh những tồn tại của giải; đặc biệt là tình trạng thi đấu thô bạo, cay cú ăn thua, vi phạm Luật của các cầu thủ và công tác tổ chức không đảm bảo an ninh, an toàn, khán giả quá khích trên các sân… một cách cầu thị nhất, để đưa giải hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn. 

Sẽ trở về tên cũ V-League?

Tổng cục TDTT cũng đề cập tới vấn đề đổi lại tên giải VĐQG, từ Super League về      V-League cho thuận tiện và dễ gọi. Về điều này, VPF đang khá phân vân bởi dù sao, cái tên Super League đã được Tổng cục chấp thuận ngay từ khi VPF ra đời. Về điều này, TGĐ Phạm Ngọc Viễn cho biết: “Chúng tôi đã gửi công văn để giải thích vì sao lại đổi tên thành Super League thay vì giữ tên như V-League như trước đây. Tuy nhiên, việc có đổi lại tên cũ hay không vẫn cần có ý kiến của lãnh đạo Hội đồng quản trị VPF”.

Trong khi đó, một số thành viên của VPF cũng thừa nhận đổi lại tên giải nghe sẽ hợp lý hơn, điển hình là Chủ tịch HĐQT Võ Quốc Thắng: “Đổi lại tên sẽ hợp lý hơn, lại cho thấy sự lắng nghe những ý kiến chỉ đạo của Tổng cục TDTT”. Tuy vậy, điều này có được thông qua hay không vẫn còn phải chờ ý kiến của Hội đồng quản trị VPF.