Khép lại vụ án Cốc Khai Lai?

ANTĐ - Bà Cốc Khai Lai, vợ của cựu lãnh đạo bị thất sủng Bạc Hy Lai, đã đồng ý để hai luật sư do nhà nước chỉ định bào chữa cho mình trong vụ án giết người, mở đường đưa bà này ra xét xử.

Bà Cốc Khai Lai và doanh nhân N. Heywood.jpg

Nhà chức trách Trung Quốc đã chính thức khởi tố bà Cốc Khai Lai về tội giết ông N. Heywood, doanh nhân người Anh có liên hệ mật thiết với vợ chồng bà. Trong lời thú nhận tại cơ quan điều tra, bà Cốc cho biết bà cùng con trai đã có xung đột lợi ích kinh tế với ông N. Heywood. Do lo sợ về lời đe dọa của N. Heywood đối với an toàn cá nhân của con trai, bà Cốc cùng trợ lý, bà Trương Hiểu Quân đã tìm cách đầu độc ông N. Heywood bằng chất cực độc xyanua. 

Quyết định của bà Cốc Khai Lai chấp thuận luật sư theo chỉ định của nhà nước là diễn biến mới nhất trong vụ án N. Heywood. Nó là tín hiệu cho thấy phiên tòa xét xử bà Cốc đã đủ điều kiện để sớm diễn ra. Hai luật sư được chỉ định bào chữa cho bà Cốc có văn phòng ở tỉnh An Huy, nơi diễn ra phiên xử. Hiện cả hai luật sư đều không muốn nêu tên trên báo chí vì sự nhạy cảm của vụ án. Với những gì mà bà Cốc Khai Lai và bà Trương Hiểu Quân thừa nhận, họ sẽ bị buộc tội cố ý giết người.

Tuy nhiên, số phận của ông Bạc Hy Lai, nguyên Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Đảng ủy Trùng Khánh thì vẫn chưa rõ. Cho đến nay, ông Bạc đã bị đình chỉ tất cả các chức vụ về đảng và chính quyền. Hồi tháng 3-2012, ông bị cách chức Bí thư Thành ủy Trùng Khánh. Một tháng sau, tư cách ủy viên Bộ Chính trị và ủy viên trung ương Đảng của ông Bạc Hy Lai bị Ủy ban trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc ra quyết định đình chỉ. 

Nhưng những thông báo mà chính quyền đưa ra chỉ cho biết ông Bạc Hy Lai bị tình nghi liên quan tới những vi phạm kỷ luật nghiêm trọng, chứ không khẳng định ông Bạc có dính líu cùng vợ trong cái chết của doanh nhân người Anh N. Heywood cũng như che giấu vụ việc này. Và hiện cũng chưa có dấu hiệu rõ ràng nào cho thấy ban lãnh đạo ở Bắc Kinh có kế hoạch gì đối với số phận của ông Bạc Hy Lai.

Chính vì thế mà trong dư luận và trên báo chí xuất hiện nhiều lời đồn đại. Tờ Tin tức thế giới mới đây dẫn lời nhà bình luận thời sự chính trị độc lập Lý Vĩ Đông cho biết vào ngày 7 hoặc 8-8 tới, Ủy ban kiểm tra kỷ luật Trung ương của Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ thông báo việc khai trừ đảng tịch của ông Bạc Hy Lai. Sau đó, vị cựu Bí thư thành ủy Trùng Khánh này sẽ được giao cho cơ quan tư pháp, vụ án sẽ được xét xử và kết thúc trước Đại hội Đảng lần thứ 18 diễn ra vào cuối năm.

 Ông Vương Chính Húc, một nhà nghiên cứu ở Đại học Nottingham của Anh, lại cho rằng Bắc Kinh sẽ kéo dài việc xử lý ông Bạc Hy Lai đến sau Đại hội Đảng lần thứ 18 để vấn đề này không ảnh hưởng đến Đại hội. Một chuyên gia khác về Trung Quốc, bà Susan L. Shirk, thì dự đoán chính quyền sẽ không làm lớn việc xử lý ông Bạc Hy Lai nhằm không để những chuyện liên quan đến chính trị cấp cao bị lợi dụng. Tờ Thời báo New York lại hướng phân tích của mình theo cách khác khi cho rằng “khi có ai sa cơ, họ luôn quy tội cho bà vợ”.

Cuộc chuyển giao quyền lực cho thế hệ lãnh đạo tiếp theo vào cuối năm nay ở Trung Quốc đang diễn ra trong bối cảnh có những vấn đề phức tạp.