Khẩn trương xác minh làm rõ vụ xe công nông bị lật khiến tài xế tử vong

ANTD.VN - CQĐT CATP Hà Nội phối hợp cùng Viện kiểm sát đang khẩn trương điều tra, xác minh vụ xe công nông bị lật khiến tài xế tử vong, xảy ra khoảng 9h sáng 6-7, tại địa phận xã Thuỷ Xuân Tiên, huyện Chương Mỹ.

Thông tin ban đầu cho biết, sự cố này xảy ra trên đoạn đường dân sinh, thuộc xã Thuỷ Xuân Tiên. Danh tính người điều khiển xe công nông bị lật trong quá trình lưu thông dẫn đến tử vong, là anh Bùi Văn Hà (SN 1980, ở xã Thuỷ Xuân Tiên, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội).

CQĐT đang khẩn trương điều tra, xác minh làm rõ nguyên nhân sự việc

Sau khi sự cố xảy ra, có dư luận trên mạng xã hội cho rằng nguyên nhân vụ tai nạn do tài xế xe công nông tìm cách trốn chạy vì bị Cảnh sát giao thông truy đuổi.

Trước tính chất của sự việc, Giám đốc CATP đã chỉ đạo CQĐT CATP phối hợp cùng Viện Kiểm sát, CAH Chương Mỹ và các đơn vị chức năng vào cuộc điều tra, xác minh làm rõ nguyên nhân để xử lý theo quy định của pháp luật.

Chiều 6-7, tại hiện trường sự việc, Trung tá Hoa Việt Thắng – Phó trưởng Phòng CSHS, CATP Hà Nội cho biết, thực hiện chỉ đạo của Giám đốc CATP, tổ công tác Phòng CSHS đang khẩn trương phối hợp với các đơn vị chức năng tiến hành điều tra, xác minh làm rõ nguyên nhân sự cố.

Trao đổi với PV ANTĐ, chỉ huy Đội CSGT số 12 - Phòng CSGT đường bộ đường sắt (CATP Hà Nội) cho biết, vào thời điểm trên, chiếc xe ô tô chuyên dụng của CSGT Đội 12 theo kế hoạch đi tuần tra kiểm soát địa bàn các tuyến quốc lộ và một số đường dân sinh thuộc xã Thuỷ Xuân Tiên.

“Qua phân tích những dữ liệu hình ảnh từ camera do người dân ghi được cho thấy, không có dấu hiệu xe công nông bị xe ô tô của CSGT truy đuổi. Và báo cáo ban đầu của tổ công tác của đơn vị cũng khẳng định điều này”, chỉ huy Đội CSGT số 12 thông tin và cho biết, đơn vị đang tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng xác minh làm rõ nguyên nhân sự cố tai nạn.