Khám phá siêu tên lửa "cánh cụp, cánh xoè" Kh-38 của Nga

ANTĐ - Ngay từ cuối tháng 12/2012, không quân Nga đã lặng lẽ phê chuẩn việc trang bị trên hàng loạt chiến đấu cơ một loại tên lửa thế hệ mới có uy lực tấn công mặt đất cực mạnh. Đó chính là Kh-38 (X-38).

Izvestia đã trích dẫn nguồn thông tin của Bộ tư lệnh không quân Nga cho biết, loại tên lửa này được sản xuất riêng cho chương trình máy bay chiến đấu thể hệ thứ 5 PAK FA Sukhoi T-50 nhưng nó sẽ được trang bị trên hàng loạt máy bay chiến đấu của Nga như: Mig-29, Mig-35, Su-27, Su-30, Su-34, Su-35S và Sukhoi T-50 PAK FA (ПАК ФА). Kh-38 được không quân Nga bí mật thử nghiệm trong cả năm 2012 và đến năm nay sẽ được trang bị hàng loạt để nâng sức mạnh của máy bay chiến đấu Nga lên một tầm cao mới.

Kh-38 được trang bị trên cả Sukhoi T-50 PAK FA

Kh-38 là sản phẩm ưu tú của công ty “vũ khí tên lửa chiến thuật” Nga - đơn vị chịu trách nhiệm nghiên cứu, chế tạo hệ thống vũ khí trên T-50. Ngay từ đầu thập niên 90 của thế kỷ trước, khi Nga manh nha ý tưởng chế tạo PAK FA, công ty này đã triển khai nghiên cứu, sản xuất hệ thống vũ khí cho loại máy bay ưu việt nhất của Nga, trong đó có Kh-38.

Tên lửa đối đất tầm gần Kh-38 có chiều dài 4,2m, đường kính thân 0,31m, trọng lượng bộ chiến đấu 250kg, vận tốc 2,2 Mach. Trong phạm vi 3-40km, nó có thể tấn công tiêu diệt tất cả các loại tăng - thiết giáp hạng nặng, các công sự và hầm ngầm, khi cần có thể tiêu diệt cả các trận địa radar mặt đất. Vòng đời của loại tên lửa này là 10 năm, cao gấp rưỡi so với các tên lửa đối đất thế hệ trước là Kh-25 và Kh-29.

Phiên bản Kh-38 ME và tên lửa không đối đất thế hệ trước Kh-29

Điểm ưu việt nhất của Kh-38 là nó có thể lắp đặt nhiều bộ chiến đấu và nhiều đầu dẫn tự động khác nhau như: radar, laser và hồng ngoại và có thể được điều khiên bằng tín hiệu vệ tinh Glonass của Nga. Kh-38 được thiết kế kiểu cánh cụp cánh xòe nên có kết cấu rất gọn, phù hợp chứa trong khoang đạn của máy bay và lắp đặt trên mọi loại giá treo vũ khí trên các máy bay của Nga. Tùy theo kiểu khác nhau, Kh-38 có thể được lắp đặt các bộ chiến đấu kiểu phá nổ sát thương, xuyên hầm ngầm, boong ke hoặc đầu đạn chùm.

Tùy thuộc vào địa hình, điều kiện thời tiết và khí hậu, thời điểm tác chiến ban ngày hay ban đêm, đối tượng tác chiến, tên lửa có thể được lắp các bộ chiến đấu và đầu dẫn khác nhau tùy thuộc vào yêu cầu nhiệm vụ, trên máy bay cũng có thể lắp đặt nhiều loại tên lửa Kh-38 để đáp ứng yêu cầu tấn công đa năng.

Kh-38 ME (giữa) hai bên là Kh-35 (trái) và Kh-25

Do được nghiên cứu, chế tạo với định hướng sử dụng trên máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 nên Kh-38 được thiết kế phù hợp với tiêu chí tàng hình của nó. Tuy có thể được lắp đặt ở các điểm treo bên ngoài cánh nhưng chủ yếu Kh-38 sẽ được chứa trong khoang vũ khí ở bụng máy bay. Ngoài 8 cánh nhỏ không gây ảnh hưởng đến diện tích khoang vũ khí, 4 cánh lớn của Kh-38 có thể gập xếp và co duỗi nên tiết giảm được nhiều diện tích, nâng cao khả năng chất tải vũ khí.

Trong các cuộc xung đột ở các khu vực Caucasus, Afghanistan, Cận Đông hiện nay, do các phương pháp và thủ đoạn ngụy trang rất tinh vi nên rất khó để sử dụng các phương thức dẫn đường mặt đất để phát hiện mục tiêu từ trên không. Tại các khu vực rừng núi và đô thị, khi sử dụng phương thức dẫn đường mặt đất truyền thống này, việc phát hiện mục tiêu trở nên rất khó khăn do sự ảnh hưởng của các yếu tố khói lửa, sương mù, rừng rậm, nhà cửa…

Tên lửa không đối không tầm gần РВВ-MД (RVV-MD)

Với phiên bản Kh-38 sử dụng tín hiệu điều khiển vệ tinh Glonass của Nga, không cần các thiết bị chỉ thị laser và hồng ngoại, chỉ cần nhập tọa độ vệ tinh của mục tiêu là có thể tấn công tiêu diệt mục tiêu. Kh-38 chính là loại tên lửa đối đất đầu tiên sử dụng hệ thống dẫn đường bằng vệ tinh, hiện nay trong các loại vũ khí tấn công mặt đất mới chỉ có các loại bom điều khiển GPS/GLONASS là JDAM của Mỹ và КАБ-Э (KAB-E) của Nga.

Cũng giống như các loại tên lửa khác thuộc chương trình vũ khí tên lửa chiến thuật cho Sukhoi T-50 như: tên lửa không đối không tầm gần PBB-МД (RVV-MD), tầm trung РВВ-CД (RVV-SD) và tầm xa РВВ-BД (RVV-BD), sau khi trang bị đủ cho các loại máy bay của mình, Nga sẽ tiến hành xuất khẩu các loại tên lửa chiến thuật này.

Giới chuyên gia dự đoán, trong tương lai không xa, máy bay chiến đấu Su-27 và Su-30... được Nga xuất khẩu sang nhiều nước, trong đó có Việt Nam cũng sẽ được trang bị loại tên lửa này.