Khám phá “sát thủ siêu hạng” Liner trên tàu ngầm hạt nhân Nga

ANTĐ - Đài phát thanh “Tiếng nói nước Nga” dẫn lời một nguồn tin thuộc ngành công nghiệp quốc phòng cho biết, hải quân nước này đã đưa vào biên chế hoạt động loại tên lửa đạn đạo xuyên lục địa phóng từ tàu ngầm (SLBM) R-29RMU2.1 Liner. 

“Tên lửa đạn đạo liên lục địa phóng từ tàu ngầm Liner đã được đưa vào trang bị cho hải quân từ đầu năm 2014. Những tên lửa chiến lược này sẽ được triển khai trên các tàu ngầm hạt nhân chiến lược lớp Dolphin thuộc Dự án 667BDRM,” nguồn tin cho biết.

Theo các nguồn tin công khai, tên lửa Liner do Trung tâm tên lửa quốc gia Makeyev có trụ sở tại Miass thuộc khu vực Chelyabinsk thiết kế, có thể mang được một đầu đạn bên trong chứa nhiều đầu đạn dẫn hướng độc lập khác, hiện đại hơn thế hệ trước đó, tên lửa đạn đạo liên lục địa Sineva.

Tên lửa Sineva chỉ mang được 4 đầu đạn dẫn hướng độc lập, trong khi tên lửa Liner, dựa trên nền tảng công nghệ của tên lửa Sineva, nhưng có thể mang theo số lượng đầu đạn nhiều hơn, với các lựa chọn khác nhau.

Tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Liner có thể mang được 10 đầu đạn dẫn hướng độc lập cỡ nhỏ hoặc 8 đầu đạn cùng cỡ với đầu đạn của tên lửa Sineva hoặc 4 tên lửa cỡ trung bình có khả năng xuyên qua mọi hệ thống phòng thủ tên lửa của đối phương.

Tàu ngầm hạt nhân lớp Dolphin thuộc Dự án 667BDRM của Nga

Liner đã được phóng thử thành công vào ngày 20-5-2011 và 29-9-2012 từ tàu ngầm chiến lược Tula (thuộc lớp Delta IV) tại vùng biển Barents, và cả hai lần đều phóng trúng mục tiêu giả định theo đúng kế hoạch.

Dự kiến, cả hai loại tên lửa Liner và phiên bản nâng cấp của tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm R-29RMU2 Sineva sẽ đều được biên chế cho tàu ngầm lớp Dolphin. Và do đó, có thể kéo dài thời gian phục vụ của tàu ngầm hạt nhân lớp Dolphin đến năm 2030.

Một số chuyên gia cho rằng, không hoàn toàn có thể gọi SLBM Liner là một tên lửa hoàn toàn mới. “Trong thực tế, tên lửa này giống với tên lửa Sineva, nhưng có một sự khác biệt là có đầu đạn hiện đại hơn”, một nhà phân tích cho biết.

R-29RMU2.1 Liner là tên lửa 3 tầng sử dụng nhiên liệu lỏng. Tên lửa có chiều dài 15m, đường kính thân 1,9m và nặng hơn 40 tấn. SLBM Liner có thể thực hiện các vụ phóng đơn hoặc phóng loạt khi tàu ngầm đang lặn ở độ sâu 55m và di chuyển với tốc độ 7 hải lý/giờ.

Tên lửa đạn đạo liên lục địa phóng từ tàu ngầm Liner

Hiện vẫn chưa rõ tầm bắn chính xác của dòng SLBM phiên bản mới này là bao nhiêu, nhưng tên lửa Sineva đã bay được một quãng đường dài 11.547 km trong vụ phóng kiểm tra vào ngày 11-10-2008. Tổng thống Nga lúc đó là Dmitry Medvedev đã đến tận bãi phóng thử để chứng kiến vụ thử nghiệm tên lửa.

Tên lửa R-29RMU Sineva được xem là có khả năng và sức mạnh tương đương với loại tên lửa SLBM Bulava sử dụng nhiên liệu rắn, hiện vẫn đang trong quá trình thử nghiệm của hải quân Nga.

Ban đầu, hải quân Nga dự kiến tiếp nhận loại tên lửa này vào năm 2002, nhưng mãi đến năm 2004, tên lửa mới được thử nghiệm thành công và cuối cùng đến năm 2007, tên lửa R-29RMU mới được biên chế cho hải quân Nga. Dự kiến, hai loại tên lửa SLBM mới này sẽ hoạt động trong vài thập niên tới.