Khám phá khinh hạm mang tên lửa BrahMos cực mạnh của Ấn Độ

ANTĐ - Ngày 17-4, phát ngôn viên nhà máy đóng tàu Yantar cho biết, chiếc cuối cùng trong loạt 3 chiếc khinh hạm mà Nga đang đóng cho Ấn Độ tại xưởng đóng tàu Yantar ở Kaliningrad, đã hoàn thành các đợt chạy thử trên biển.

Khinh hạm Trikand đã tiến hành đợt chạy thử chuẩn bị hôm 14-3 và đã được cấp phép tiến hành chạy thử cấp quốc gia cuối cùng vào ngày 04-4. Đợt chạy thử này đã bắt đầu từ ngày 08-4.

Sáng 17-4, khinh hạm Trikand đã tiêu diệt thành công một mục tiêu giả định là tên lửa hành trình chống hạm bay ở độ cao 50m so với mực nước biển, bằng hệ thống tên lửa hạm đối không trên tàu, phát ngôn viên Sergei Mikhailov cho biết.

Khinh hạm Tarkash đã đến cảng Mumbai của Ấn Độ vào ngày 30-12-2012

Hiện tại, thủy thủ đoàn người Ấn Độ của khinh hạm đang huấn luyện thực tế trên tàu và sẽ hoàn thành trong vài ngày tới, sau đó tàu sẽ trở về nhà máy đóng tàu để kiểm tra lần cuối. Dự kiến, khinh hạm Trikand ​​sẽ được bàn giao cho Hải quân Ấn Độ vào tháng 6 tới, ông Mikhailov hé lộ thêm chi tiết.

Năm 2006, Nga và Ấn Độ đã ký một hợp đồng trị giá 1,6 tỷ USD đóng 3 khinh hạm mang tên lửa điều khiển, lớp Krivak III cải tiến (còn được gọi là lớp Talwar) cho Hải quân Ấn Độ. Mỗi khinh hạm lớp này được trang bị 8 tên lửa hành trình siêu âm BrahMos.

Chiếc khinh hạm đầu tiên, INS Teg, đã gia nhập Hải quân Ấn Độ vào ngày 27-4-2012, chiếc thứ hai mang tên Tarkash đã đến cảng Mumbai của Ấn Độ vào ngày 30-12-2012.

Khinh hạm lớp Talwar (11356) là phiên bản xuất khẩu của tàu hộ vệ lớp Krivak III (còn gọi là Nerey) thuộc dự án 11356M của Nga. Tàu có lượng giãn nước không tải 3850 tấn, đầy tải 4035 tấn, chiều dài 124,8m, rộng 14,2m, mớn nước 4,2m.

Khinh hạm Trikand trên ụ tàu của nhà máy đóng tàu Yantar ở Kaliningrad

Tàu được lắp đặt 2 động cơ turbin khí DS-71, 2 động cơ turbin khí DT-59 sử dụng trong hành trình và tăng tốc, hệ thống động lực 2 trục COGAG đảm bảo cho tàu có vận tốc tối đa tới 32 hải lý/h (tương đương 59 km/h), phạm vi hành trình 9200km (với vận tốc tuần hành 14 hải lý/h).

Mỗi chiếc khinh hạm này được trang bị 8 quả tên lửa hành trình siêu âm BrahMos, hệ thống tên lửa phòng không Shtil và hệ thống tên lửa chống tàu ngầm Igla với mỗi loại 8 quả. Hệ thống tên lửa phòng không Shtil là phiên bản xuất khẩu của tổ hợp tên lửa 3S-90, sử dụng tên lửa phòng không 3M917 (SA-N-12), còn tên lửa chống tàu ngầm là phiên bản Igla-1E (SA-16).

Ngoài ra, nó còn được trang bị một pháo hạm 100 mm A-190E, hai hệ thống pháo/tên lửa phòng không tầm gần (CIWS) Kashtan, 2 cụm, mỗi cụm 2 ống phóng ngư lôi 533mm và một chiếc trực thăng tác chiến chống ngầm (ASW) loại Ka-28 hoặc Ka-31 hoặc Dhruv.

Tổ hợp tên lửa 3S-90 đang phóng tên lửa phòng không 3M917 (SA-N-12)

Hải quân Ấn Độ rất hài lòng với 2 chiếc khinh hạm đã bàn giao, với dàn tên lửa đối hạm, đối không, đối ngầm “khủng” của mình, các khinh hạm lớp Talwan sẽ nâng cao đáng kể sức mạnh của lực lượng tàu mặt nước Ấn Độ.

Hiện hải quân Ấn Độ đã lên kế hoạch sẽ ký kết hợp đồng mua tiếp 3 chiếc khinh hạm lớp này, với tổng giá trị lên tới 3 tỷ USD, ngay sau khi phía Nga bàn giao khinh hạm Trikand cho Hải quân Ấn Độ vào tháng 6-2013.