Khai man thu nhập, hàng trăm quan chức bị sa thải

ANTĐ - Sau phiên họp thường kỳ của Hội đồng Chống tham nhũng Điện Kremlin ngày 30-10, Chánh Văn phòng Tổng thống Nga, ông Sergei Ivanov cho biết, hơn 200 công chức nước này đã bị sa thải do khai man thu nhập, trong đó có 8 cán bộ cấp cao.

Đầu năm 2013, các cơ quan phòng chống tham nhũng của Nga đã tiến hành kiểm tra hơn 130.000 hồ sơ kê khai tài sản của các quan chức. Khoảng 3.000 công chức đã bị truy cứu trách nhiệm. 200 công chức làm ở các bộ máy chính quyền liên bang và khu vực đã bị sa thải do thiếu trung thực trong việc kê khai tài sản và thu nhập. Trong số đó có 2 quan chức cao cấp Bộ Quốc phòng Nga và Phó Giám đốc Công ty Xuất khẩu Vũ khí Nga (Rosoboron), có thể sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Ngoài các công chức thuộc chính quyền liên bang các khu vực, Ủy ban Chống tham nhũng còn điều tra về các viên chức sắp đảm nhận những cương vị mới.