"Kêu trời" vì sân cỏ nhân tạo, báo Singapore đồng cảm với thầy Park

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

ANTD.VN - "Nếu Singapore thực sự nghiêm túc với tham vọng bóng đá của mình, chính quyền phải xem xét tác động của việc chơi trên sân nhân tạo và chuyển sang sân cỏ tự nhiên", tờ Straits Times kiến nghị sau khi đội tuyển Singapore có 3 ca chấn thương nặng trong hai trận đấu.

Singapore là đội bóng duy nhất tại AFF Cup 2022 tổ chức các trận sân nhà trên mặt cỏ nhân tạo (sân Jalan Besar 6.000 chỗ). Myanmar và Việt Nam là hai đội khách bất đắc dĩ phải trải nghiệm "đặc sản" này.

HLV Antoine Hey của Myanmar từng kiến nghị không nên tổ chức các giải bóng đá lớn trên sân nhân tạo vì có thể gây nguy hiểm cho các cầu thủ. Còn HLV Park Hang-seo cũng phàn nàn vấn đề này, cho biết sân cỏ nhân tạo không được FIFA khuyến khích tổ chức thi đấu bóng đá vì nguy cơ chấn thương cao.

Trụ cột hàng công Singapore là Ilhan Fandi (19) trước khi tập tễnh rời sân phút 45 vì chấn thương do mặt cỏ nhân tạo sân Jalan Besar gây ra

Trụ cột hàng công Singapore là Ilhan Fandi (19) trước khi tập tễnh rời sân phút 45 vì chấn thương do mặt cỏ nhân tạo sân Jalan Besar gây ra

Thực tế, Singapore có sân vận động quốc gia sức chứa gần 6 vạn chỗ ngồi với mặt cỏ tự nhiên, tuy nhiên, do chính quyền cho thuê sân để tổ chức một sự kiện ca nhạc, mặt cỏ không kịp phục hồi nên các trận đấu phải chuyển sang sân Jalan Besar. Có vẻ như phía đội tuyển Singapore xem đây là một lợi thế khi tất cả 9 đội còn lại của AFF Cup 2022 chỉ quen đá sân cỏ tự nhiên.

Nhưng sau trận đấu với đội tuyển Việt Nam, truyền thông Singapore đã phê phán quyết định của đội nhà.

"Nếu Singapore thực sự nghiêm túc với tham vọng bóng đá của mình, chính quyền phải xem xét tác động của việc chơi trên sân nhân tạo và chuyển sang sân cỏ tự nhiên, để không có những chấn thương cho chính cầu thủ của mình", tờ Straits Times kiến nghị.

Tờ nhật báo số 1 Singapore cho biết ở trận gặp Việt Nam, Singapore dù có 1 điểm quý giá nhưng cũng phải trả giá đắt bằng chấn thương của một trụ cột hàng công là Ilhan Fandi - người đã phải tập tễnh rời sân phút 45 sau khi nỗ lực bám theo đường chuyền của đồng đội và gần như phải nói lời chia tay giải.

"Đây là cầu thủ thứ 3 của Singapore chấn thương phải nghỉ hết AFF Cup 2022. Trước đó, tiền đạo Ikhsan Fandi và tiền vệ Adam Swandi dính chấn thương đầu gối nghiêm trọng trong trận giao hữu thắng 3-1 trước Maldives vào ngày 17-12, cũng trên sân cỏ nhân tạo Jalan Besar", Straits Times thông tin.

Cũng theo tờ báo này, Ilhan Fandi không chỉ mất AFF Cup mà còn lỡ trận ra quân mùa giải mới cùng CLB Deinze (giải hạng hai Bỉ) và nguy cơ không được Deinze cho về khoác áo đội tuyển quốc gia Singapore ở những giải nằm ngoài hệ thống thi đấu của FIFA, bao gồm AFF Cup và SEA Games.

Mất 3 trụ cột hàng công, mục tiêu vào bán kết của Singapore gian nan hơn khi ở lượt trận cuối vòng bảng, họ phải quyết đấu Malaysia trên sân cỏ tự nhiên Bukit Jalil - nơi được ví như "chảo lửa" với sức ép từ gần 9 vạn cổ động viên chủ nhà.