Hậu vệ Malaysia bất ngờ bênh Văn Toàn ở tình huống thẻ đỏ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Dominic Tan không cảm nhận được tác động lực từ cú vào bóng của Văn Toàn và cho rằng trọng tài Ryuji Sato đã không chính xác khi rút thẻ, đuổi tiền đạo của Việt Nam.

Phát biểu trên tờ New Straits Times, hậu vệ Dominic Tan (Malaysia) cho rằng kết quả thua 0-3 không phản ánh đúng tương quan màn trình diễn của đội tuyển Malaysia và Việt Nam, tại lượt trận thứ ba bảng B AFF Cup 2022 hôm 27-12 vừa qua.

Theo Dominic Tan, trọng tài chính người Nhật - Ryuji Sato đã có "ít nhất 2 quyết định sai lầm nghiêm trọng", làm thay đổi cục diện trận đấu.

Bản thân Dominic Tan (nằm sân) thừa nhận trọng tài phạt thẻ Văn Toàn là không chính xác

Bản thân Dominic Tan (nằm sân) thừa nhận trọng tài phạt thẻ Văn Toàn là không chính xác

Đầu tiên là tình huống rút thẻ vàng thứ 2 đối với tiền đạo Nguyễn Văn Toàn ở phút 32. Dominic Tan - người bị chính Văn Toàn phạm lỗi (theo kết luận của trọng tài) cho biết anh không cảm thấy tác động lực nào từ Văn Toàn, và quyết định phạt thẻ tiền đạo Việt Nam là không chính xác.

Ở tình huống này, chuyên gia Vũ Mạnh Hải phân tích: "Văn Toàn vào bóng quyết liệt nhưng không đá trúng mắt cá của đối phương. Cậu ấy cũng chỉ ham bóng. Trọng tài có lẽ đã không có góc quan sát tốt".

Sau trận, Văn Toàn không đề cập trọng tài đúng hay sai, song anh lên tiếng xin lỗi người hâm mộ vì tấm thẻ đỏ của mình khiến đội tuyển Việt Nam gặp khó trong khoảng thời gian còn lại.

Tình huống cho Việt Nam hưởng phạt đền, Dominic Tan cho rằng đồng đội Azam Azmi Murad xứng đáng nhận thẻ đỏ vì lỗi trả đũa.

"Nhưng ngay trước đó, hành vi xô đẩy của Đoàn Văn Hậu lẽ ra phải bị thẻ và Malaysia được hưởng đá phạt lên, thay vì là bị thổi phạt đền", Dominic Tan nói và cho rằng trọng tài đã "bỏ qua" cho Văn Hậu ở ít nhất 2 tình huống phạm lỗi khác.

Những tranh cãi liên quan công tác trọng tài trở thành tâm điểm và được bàn tán nhiều dù trận Malaysia - Việt Nam đã khép lại cách đây ít ngày.

Thậm chí, tờ báo nổi tiếng của Anh - The Sun mới đây cũng vào cuộc để phân tích quyết định phạt thẻ đỏ Azam Azmi Murad và cho Việt Nam hưởng phạt đền của trọng tài Ryuji Sato.

Tờ báo dẫn lại hai luồng ý kiến trái chiều, song kết luận trọng tài Ryuji Sato đã vận dụng rất hiệu quả luật mới - Điều 12.4 - của Uỷ ban bóng đá quốc tế (IFBA) cho tình huống này.

"Đúng là người hâm mộ và các cầu thủ đã vô cùng sửng sốt khi có penalty ở một tình huống phạm lỗi ngoài sân. Nhưng trọng tài đã đưa ra quyết định tuyệt vời. Ông đã áp dụng hoàn hảo một điều luật bóng đá ít được biết đến", The Sun viết.