Jordan phá âm mưu khủng bố quy mô lớn

ANTĐ - Lực lượng an ninh Jordan vừa bắt giữ 11 đối tượng thuộc tổ chức al-Qaeda bị tình nghi lên kế hoạch thực hiện các vụ tấn công khủng bố đẫm máu nhằm vào các trung tâm thương mại, du khách nước ngoài và các phái đoàn ngoại giao tại nước này. 

Hãng thông tấn Petra hôm 21-10 đưa tin, nhóm nghi phạm này đã bị bắt giữ cùng với thuốc nổ, bom xe, súng máy và súng cối trước khi chúng dự định tấn công hàng loạt các cơ sở tại Thủ đô Amman của Jordan nhằm sát hại hàng nghìn người. 

Phát biểu tại buổi họp báo, Bộ trưởng Thông tin Jordan Samih Maayatah cho biết, các nghi phạm ở độ tuổi 20 và 30, là người Jordan, từng được các chuyên gia thuốc nổ của al-Qaeda huấn luyện tại Iraq. Nếu bị kết tội, chúng có thể phải đối mặt với án phạt tử hình. Hiện Jordan đang siết chặt an ninh biên giới với Syria do lo ngại bạo lực tại Syria lan rộng.

Trước đó, vào năm 2005, 3 vụ đánh bom tự sát liên tiếp tại các khách sạn hạng sang ở Thủ đô Amman đã làm 60 người thiệt mạng.