Israel vượt Mỹ trở thành cường quốc số 1 về xuất khẩu UAV

ANTĐ - Hiện nay, Israel là cường quốc số 2 thế giới về máy bay không người lái, chỉ xếp sau Mỹ. Nhưng trên phương diện xuất khẩu UAV thì họ đã vượt qua Hoa Kỳ để trở thành số 1.

Ở đâu đó trên thế giới, máy bay không người lái có thể là nguyên nhân gây nên những tranh cãi gay gắt về vấn đề đạo đức và pháp lý nhưng ở Israel, nó là niềm tự hào. Israel đi tiên phong trong lĩnh vực công nghệ UAV, trở thành quốc gia hàng đầu về xuất khẩu các hệ thống máy bay không người lái và các linh, phụ kiện của nó.

Hãng tin AP của Mỹ cho biết, Công ty dịch vụ tư vấn đầu tư Frost - Sullivan vừa phát hành một bản báo cáo cho biết, Israel đã trở thành nước xuất khẩu các hệ thống máy bay không nguời lái hàng đầu thế giới, vượt qua cả cường quốc về công nghệ hàng không là Mỹ. Bản báo cáo này cho biết, từ năm 2005 - 2012, tổng kim ngạch xuất khẩu các hệ thống UAV của Israel đạt 4,6 tỷ USD.

Israel vượt Mỹ trở thành cường quốc số 1 về xuất khẩu UAV ảnh 1
UAV Eitan của Israel có ngoại hình khá giống UAV Predator của Mỹ

Các hạng mục chính trong lĩnh vực xuất khẩu UAV bao gồm: máy bay không người lái; trang, thiết bị trên UAV; các hệ thống điều khiển và thao tác và các xe chỉ huy, kiểm soát. Trong khi đó, cũng trong khoảng thời gian này, xuất khẩu máy bay không người lái chỉ mang lại cho Hoa Kỳ khoảng từ 2 - 3 tỷ USD.

Trên thực tế, các công ty chế tạo máy bay không người lái của Israel không bao giờ công khai doanh số bán hàng, con số thống kê trên chỉ dựa vào các số lượng UAV để tính toán giá trị các hợp đồng đã được công bố trong 7 năm qua. Giới doanh nghiệp không thể xác thực được tính chính xác của số liệu trong bản báo cáo này.

Tuy nhiên, các chuyên gia đều cho rằng, danh tiếng của Frost - Sullivan chính là vật bảo đảm cho tính chính xác của bản báo cáo. Từ trước đến nay, công ty dịch vụ tư vấn hàng đầu của Mỹ và thế giới này đều đưa ra các đánh giá rất chính xác. Vì vậy, bản báo cáo này nghiễm nhiên được coi là phản ánh chính xác địa vị hàng đầu của Israel trong công nghệ sản xuất và xuất khẩu UAV.

UAV vận tải Kaman K-MAX của Mỹ


Các chuyên gia cho biết, 2 cuộc chiến tranh Iraq và Afghanistan là những ví dụ điển hình cho việc sử dụng UAV trong tác chiến. Quân đội Mỹ và phương Tây đã sử dụng rất nhiều loại máy bay không người lái như K-Max, Predator, Reaper, Hemmes… để vận tải, giám sát và tấn công các phần tử khủng bố tại 2 quốc gia này.

Chính vì những thành công đó, trong 10 năm qua, nhu cầu máy bay không người lái quân dụng đã tăng lên gấp 3 lần. Ngoài Mỹ và Israel ra, các quốc gia khác như: Đức, Pháp và Nam Phi cũng đẩy mạnh xuất khẩu máy bay không người lái. Ngoài ra còn rất nhiều quốc gia đang đẩy mạnh các chương trình nghiên cứu, chế tạo UAV của mình.