Israel tiếp tục không kích sân bay quốc tế Aleppo của Syria

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Israel bị cáo buộc đã tiến hành cuộc không kích vào sân bay quốc tế Aleppo ở Syria, đây là cuộc tấn công thứ 2 nhằm vào sân bay này trong khoảng 1 tuần.
Ảnh vệ tinh cho thấy thiệt hại tại sân bay quốc tế Aleppo sau cuộc không kích của Israel

Ảnh vệ tinh cho thấy thiệt hại tại sân bay quốc tế Aleppo sau cuộc không kích của Israel

Truyền thông nhà nước Syria tối 6-9-2022 đưa tin, ít nhất 1 tên lửa đã bắn trúng đường băng sân bay trong khi “một số” tên lửa bị lực lượng phòng không Syria bắn hạ.

“Hành động gây hấn của Israel đã nhắm vào sân bay Aleppo”, Hãng thông tấn SANA của Syria đưa tin, đồng thời cho biết thêm, lực lượng phòng không Syria đã bắn hạ một số tên lửa được phóng từ không phận quốc tế trên Biển Địa Trung Hải.

Theo truyền thông địa phương, cuộc tấn công có sự tham gia của ít nhất 5 tên lửa và khiến sân bay Aleppo ngừng hoạt động một lần nữa.

Cuộc tấn công tên lửa tối 6-9 là cuộc không kích thứ 2 nhằm vào sân bay Aleppo trong vòng 1 tuần. Thứ tư tuần trước, một số tên lửa của Israel đã vượt qua hệ thống phòng không của Syria, tấn công và làm hỏng đường băng cũng như vô hiệu hóa sân bay này. Cuộc không kích tương tự cũng gây ra thiệt hại tại sân bay quốc tế Damascus, nhưng sân bay này vẫn duy trì hoạt động.

Israel đã nhiều lần tấn công Syria bằng tên lửa. Trong một số trường hợp hiếm hoi, Chính phủ Israel thừa nhận tiến hành các cuộc tấn công, mà họ mô tả là hành động tự vệ trước Iran. Tehran đã cung cấp viện trợ quân sự cho Damascus trong những năm gần đây để chống lại lực lượng khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và các nhóm phiến quân khác.

Syria đã lên án các cuộc không kích này là bất hợp pháp và không thể chấp nhận. Tuần trước, Bộ Ngoại giao Syria đã thông báo với Liên hợp quốc rằng Israel sẽ phải “chịu mọi trách nhiệm pháp lý, đạo đức, chính trị và tài chính nếu cố tình nhắm mục tiêu vào các sân bay quốc tế ở Damascus và Aleppo, gây nguy hiểm cho các cơ sở và mạng sống của dân thường”.