Israel tấn công tên lửa vào Thủ đô Damascus của Syria

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Truyền thông nhà nước Syria cho biết “một số cố vấn Iran” đã thiệt mạng trong cuộc tấn công tên lửa của Israel vào khu vực phía nam Thủ đô Damascus của Syria hôm 29-1.
Máy bay chiến đấu F-35 của Israel

Máy bay chiến đấu F-35 của Israel

Đây là lần thừa nhận hiếm hoi của Damascus về thương vong của Iran trong các cuộc tấn công được cho là của Israel vào lãnh thổ Syria.

Truyền thông Syria cho biết, các cuộc tấn công hôm 29-1 xuất phát từ Cao nguyên Golan nghi do Israel thực hiện. Theo Dama Post, các cuộc tấn công này nhằm vào khu vực Aqraba, ở rìa phía nam vùng ngoại ô Sayyida Zeinab của Damascus.

Truyền thông nhà nước Syria cũng cho biết, trong số những người thiệt mạng có cả thường dân, nhưng không đưa ra con số cụ thể.

Hãng tin Tasnim của Iran đưa tin, “Israel đã nhắm mục tiêu vào 1 trung tâm cố vấn của Iran ở khu vực Sayyida Zeinab”.

Tuy nhiên, Đại sứ Iran tại Syria tuyên bố không có thương vong của Iran trong cuộc tấn công và không có trung tâm cố vấn nào bị nhắm mục tiêu.

Trong khi đó, Rami Abdel Rahman, Giám đốc Cơ quan giám sát nhân quyền Syria có trụ sở tại Anh, nói rằng “các cuộc tấn công của Israel nhắm vào 1 căn cứ của Hezbollah và Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran, giết chết 7 người” bao gồm các dân quân thân Iran.

Về phần mình, quân đội Israel đã từ chối bình luận về vụ việc.