- Quan chức cấp cao của EU đề xuất thành lập lực lượng phản ứng nhanh 5.000 binh sĩ
- Quan chức cấp cao của WHO ủng hộ tiêm tăng cường vaccine ngừa Covid-19
- IS nhận trách nhiệm vụ bắn rocket vào sân bay Kabul
Tổng thống Mỹ Joe Biden đã hứa nối lại mối quan hệ với người Palestine, ủng hộ phương án 2 nhà nước và tiến hành mở lại lãnh sự quán tại Jerusalem, chuyên xử lý các vấn đề ngoại giao của người Palestine.
![]() |
Ngoại trưởng Yair Lapid phản đối kế hoạch mở lại lãnh sự quán Mỹ tại Jerusalem |
“Chúng tôi nghĩ đây là một ý kiến tồi. Jerusalem là thủ đô của Israel và chỉ riêng Israel. Chúng tôi biết, chính quyền của ông Joe Biden có cách nhìn nhận vấn đề khác nhưng do đây là điều xảy ra tại Israel, họ nên nghe theo chúng tôi”, Ngoại trưởng Naftali Bennett cho hay.
Ông Wasel Abu Youssef, một quan chức cấp cao của Tổ chức Tự do Palestine, cho biết, việc Israel phản đối mở lại lãnh sự quán là điều có thể đoán trước, khi họ cố duy trì trạng thái như hiện tại và ngăn cản mọi giải pháp chính trị.
Israel chiếm Jerusalem, bờ Tây và dải Gaza từ năm 1967 trong chiến tranh Trung Đông. Israel đã tuyên bố chủ quyền đối với toàn bộ thành phố này, tuy nhiên đây là điều không được công nhận bởi cộng đồng quốc tế.
Trong khi đó, người Palestine lại muốn khu vực Đông Jerusalem trở thành thủ đô của một nhà nước tương lai.