- Tổng thống Syria chỉ trích Israel "ngạo mạn" sau vụ rơi máy bay Nga
- Quân đội Syria phát hiện bệnh viện dã chiến của phiến quân được nước ngoài tài trợ
- Nga điều tra hình sự vụ máy bay bị bắn rơi tại Syria

Cơ sở hạt nhân của Israel bên ngoài Dimona vào ngày 6-8-2000.
Trong phiên họp toàn thể lần thứ 62 của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) hôm 18-9, ông Snir cho biết: "Hiện có nhiều vấn đề bất ổn do đó chúng tôi không thể làm ngơ với các mối đe dọa lặp đi lặp lại và rõ ràng mà Iran và các đồng minh đưa ra nhằm tấn công các khu vực hạt nhân của Israel”.
Theo mô tả của ông Zeev Snir, nguy cơ những mối đe dọa nguy hiểm này tấn công các cơ sở hạt nhân buộc Israel phải có hành động. IAEA sẽ hướng dẫn an toàn khi các cơ sở này sẽ được nâng cấp và củng cố.
Đồng thời, ông Snir kêu gọi IAEA phải tiến hành thanh tra nghiêm túc các hoạt động của Iran, qua đó chỉ ra rằng chương trình vũ khí hạt nhân của Iran đã từng được Israel chứng minh bằng nhiều tài liệu và chứng cứ.
Trong tháng 4-2018, Thủ tướng Israel Banjamin Netanyahu đã có bài phát biểu và công bố hàng loạt chứng cứ cho thấyngay sau khi ký Thỏa thuận hạt nhân Iran, hay còn gọi là Kế hoạch hành động chung toàn diện (JCPOA) nhằm đảm bảo bản chất hòa bình của chương trình hạt nhân Iran, Tehran vẫn tiếp tục duy trì và phát triển vũ khí hạt nhân để sử dụng trong tương lai.
"Dự án Amad" là chương trình hạt nhân Iran có chiều hướng quân sự mà Iran vẫn âm thầm phát triển. Hơn 100.000 tài liệu chứng minh dự án mang mật danh trên là có thật.
Ngoài ra, Israel cũng bày tỏ lo ngại về mức độ can thiệp và hiện diện của Iran tại nước láng giềng Syria.