Tổng thống Syria chỉ trích Israel "ngạo mạn" sau vụ rơi máy bay Nga

ANTD.VN -Ngày 19-9, trong bức điện của Tổng thống Syria Bashar al-Assad gửi người đồng cấp Vladimir Putin chia buồn về những mất mát của quân đội Nga sau vụ máy bay quân sự IL-20 bị bắn rơi, tổng thống Syria đã lên tiếng cáo buộc Israel gây ra vụ việc này.

Tổng thống Assad nêu rõ: "Vụ việc đau lòng này là kết quả của sự ngạo mạn và tự mãn của Israel". Tuy nhiên, những thảm kịch như trên sẽ không thể ngăn cản Syria và Nga phối hợp trong cuộc chiến chống khủng bố, ông Assad khẳng định.

Tổng thống Syria Bashar al-Assad chỉ trích Israel

Ngày 18-9, Tổng thống Nga Vladimir Putin điện đàm với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu chỉ trích lực lượng không quân Israel đang tiến hành các chiến dịch vi phạm chủ quyền của Syria. Theo ông Putin, việc máy bay quân sự của Nga bị bắn rơi ở Syria là vì các thỏa thuận giữa Nga và Israel về ngăn ngừa những vụ việc nguy hiểm không được tuân thủ. Tổng thống Nga yêu cầu phía Israel tránh những tình huống tương tự trong tương lai.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu bày tỏ lấy làm tiếc về vụ việc khiến các quân nhân Nga thiệt mạng nhưng đổ lỗi cho hệ thống phòng không Syria đã “bắn bừa bãi” và không xác định có máy bay Nga đang hoạt động trên bầu trời hay không. 

Trong tuyên bố của quân đội Israel sau vụ này có đoạn, khi quân đội Syria phóng tên lửa trúng vào chiếc máy bay của Nga, các máy bay của Israel đều đã ở trong không phận của mình.

23 giờ ngày 17-9 theo giờ địa phương, trong một cuộc tấn công của 4 máy bay tiêm kích F-16 của Israel vào các mục tiêu tại tỉnh Latakia của Syria, chiếc máy bay quân sự Il-20 của Nga đã bị bắn rơi. Theo kết luận của bộ quốc phòng Nga, quân đội Israel đã cố tình tạo ra tình thế nguy hiểm bằng cách lợi dụng chiếc máy bay của Nga như một lá chắn trước hệ thống phòng không của Syria. Một tên lửa phóng lên từ hệ thống phòng không S-200 của Syria đã trúng chiếc Il-20 làm 15 quân nhân Nga trên máy bay thiệt mạng.