Israel, Iran chỉ trích lẫn nhau tại Munich

ANTD.VN - Phát biểu tại hội nghị an ninh quốc tế diễn ra ở Munich, Đức, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif chỉ trích lẫn nhau về vụ không kích qua biên giới gần đây của Israel.

Ông Netanyahu đưa ra vật được cho là mảnh thiết bị bay không người lái của Iran bị bắn rơi 

Theo đó, Thủ tướng Netanyahu chỉ trích Iran, đồng thời đưa ra vật mà ông gọi là một mảnh thiết bị bay không người lái của Iran bị bắn rơi do vi phạm không phận của Israel trong tháng này.

Vì vụ thiết bị bay không người lái này mà Israel tiến hành không kích một căn cứ quân sự ở nước Syria láng giềng. Một chiếc máy bay chiến đấu F-16 của Israel bị Syria bắn rơi.

Ông Netanyahu cho biết nếu cần thiết thì Israel sẽ hành động, không chỉ chống lại các nước mà Iran hỗ trợ và ngay cả bản thân Iran.

Đáp lại, Ngoại trưởng Iran Zarif cáo buộc Israel sử dụng vũ lực đối với các nước láng giềng. Ông nói thêm rằng việc chỉ trích Iran sẽ chẳng giải quyết được vấn đề gì.