Israel bất ngờ tấn công tên lửa vào Syria

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Israel đã phóng tên lửa vào các mục tiêu ở vùng nông thôn phía Tây Damascus (Syria) vào ngày 14-4-2022, quân đội Syria cho biết.
Israel đã phóng tên lửa vào các mục tiêu ở vùng nông thôn phía Tây Damascus (Syria) vào ngày 14-4-2022

Israel đã phóng tên lửa vào các mục tiêu ở vùng nông thôn phía Tây Damascus (Syria) vào ngày 14-4-2022

Các tên lửa được cho là xuất phát từ hướng Cao nguyên Golan, gây ra thiệt hại về vật chất nhưng không có thương vong về người.

Cuộc tấn công diễn ra vào khoảng 11h20 (theo giờ địa phương) và nhắm mục tiêu vào khu vực phía Tây Damascus, một phát ngôn viên quân đội Syria nói với hãng thông tấn SANA.

Quân đội Syria cho biết thêm, lực lượng phòng không nước này đã “chống trả và bắn hạ một số tên lửa”.

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) chưa bình luận về thông tin nêu trên của Syria. Cư dân ở miền Bắc Israel nói với truyền thông địa phương rằng họ nhận thấy hoạt động gia tăng của các máy bay chiến đấu Israel.

Cuộc tấn công này diễn ra chỉ 5 ngày sau 1 cuộc tấn công khác, được cho là xuất phát từ không phận Lebanon.

Israel thường xuyên tiến hành các cuộc tấn công tên lửa vào lãnh thổ Syria. Trong một số trường hợp hiếm hoi, Chính phủ Israel chính thức thừa nhận thực hiện các cuộc không kích với lý do tự vệ trước lực lượng Iran ở Syria. Damascus đã lên án các cuộc tấn công này là hành động vi phạm chủ quyền của Syria.

Iran và Phong trào Hồi giáo Hezbollah đều ủng hộ Chính phủ Syria chống lại lực lượng khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, và các phiến quân được Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn.