Israel: Bắt 4 giáo viên mang tư tưởng thánh chiến IS vào các bài học

ANTĐ -Các nhà chức trách Israel đã bắt giữ một nhóm giáo viên nam nước này vì cáo buộc tuyên truyền ý thức hệ của tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS ngay trên bục giảng.

Ông Shin Bet, một quan chức an ninh ninh Israel khẳng định, cảnh sát nước này đã bắt 6 người đàn ông gốc Bedouin có lý tưởng trung thành với chủ nghĩa cực đoan IS. Các vụ bắt giữa diễn ra trong vòng 2 tháng qua tại các ngôi làng Hura, vùng Negev.

Israel: Bắt 4 giáo viên mang tư tưởng thánh chiến IS vào các bài học ảnh 1Cảnh sát Israel bắt giữ 6 người đàn ông tuyên truyền thánh chiến

4 trong 6 người đàn ông là những giáo viên, các nghi can đều nằm trong độ tuổi từ 20 đến 30 tuổi. Trong đó, Bashir Jabran Salim abu Alkyan, Akram Alab Ahmed abu Alkyan là giáo viên tiểu học, Muhammad Alab Ahmed abu Alkyan, Hamza Abed Ali Alkyan là giáo viên trung học tại địa phương, hai người còn lại là Khader Hassan abu Alkyan và Sharif shahada Rezek abu Alkyan.

Theo cảnh sát, 6 người này đã tổ chức các cuộc họp bí mật nhằm truyền bá tư tưởng cực đoan của tổ chức Nhà nước Hồi giáo cho các thành viên gia đình, người quen, thậm chí mang cả tư tưởng thánh chiến vào các bài học giảng cho học sinh trong trường. Đặc biệt, họ còn có kế hoạch vượt biên trái phép sang Syria tham chiến cho nhóm khủng bố. Sau vụ bắt giữ, những người này đang phải đối mặt với tội danh âm mưu và hỗ trợ khủng bố.

Bộ trưởng Giáo dục Israel, ông Naftali Bennett đã ca ngợi hành động bắt giữ các nghi can của lực lượng an ninh: “Khủng bố sẽ không bao giờ làm giáo viên. Chúng tôi sẽ có một lập trường cứng rắn với các giáo viên đã sử dụng nghề nghiệp của mình một cách hèn hạ. Thay vì bảo vệ các học sinh, họ lại đang rắp tâm làm hại chúng. Chúng tôi sẽ không bỏ qua cho những trường hợp này”.