IS tuyên bố sắp tấn công khủng bố Nga

ANTĐ - Vào ngày 12-11, nhóm theo dõi khủng bố SITE Intelligence Group cho biết, Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) vừa tung một đoạn video đe doạ sẽ tấn công Nga trong thời gian tới, để trả thù cho các đợt không kích của nước này tại Syria. 

Trung tâm truyền thông Al-Hayat, nhánh truyền thông nước ngoài của IS, vừa công bố một đoạn video bằng tiếng Nga với phụ đề bên dưới: “Sớm thôi, máu sẽ chảy thành đại dương”.

Cách đây ít lâu, IS cũng đã lên tiếng kêu gọi các phần tử Hồi giáo cực đoan trên khắp thế giới thực hiện các vụ tấn công khủng bố nhằm vào Nga và Mỹ để trả thù cho việc máy bay của 2 nước này đang hoạt động tại Syria.

IS đe doạ trả thù chiến dịch quân sự của Nga tại Syria

Giới chức phương Tây đang nghi ngờ IS đã đặt bom trên máy bay Nga A321 mới rơi tại bán đảo Sinai của Ai Cập vào ngày 31-10, giết chết toàn bộ 224 người. Tuy nhiên, các phần tử IS tại Ai Cập lại khẳng định rằng, họ đã bắn rơi chiếc máy bay này bằng tên lửa.

Phản ứng với thông tin về đoạn video đe doạ của IS, người đại diện Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov cho biết: “Chúng tôi không biết mức độ tin cậy của đoạn video này, chúng tôi cũng không thể xác định rõ mức độ chính thống của các nguồn tin, tuy nhiên, để đảm bảo an toàn, tất cả mọi thông tin sẽ được xem xét bởi các cơ quan đặc biệt của Nga”.

Kể từ ngày 30-9 cho đến nay, các máy bay Nga đã tiêu diệt được hơn 2.000 mục tiêu của khủng bố trên lãnh thổ Syria và giúp quân đội nước này chiếm lại nhiều căn cứ chiến lược. Tuy nhiên, theo Tổng thống Putin khẳng định từ đầu, chiến dịch của Nga hoàn toàn có giới hạn về thời gian và Moscow sẽ không điều quân bộ binh đến Syria.