IS tuyên bố bắn 8 quả đạn pháo Katyusha vào căn cứ Mỹ ở Syria

ANTD.VN - Tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng vừa tuyên bố đã tiến hành vụ tấn công vào căn cứ Mỹ ở vùng nông thôn phía Đông tỉnh Deir Ezzor của Syria.

Các tay súng thuộc tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng

Theo tuyên bố của IS trên kênh chính thức Al-Amaq của chúng, các phiến quân thuộc nhóm khủng bố này đã bắn 8 quả đạn pháo Katyusha vào căn cứ của Mỹ gần mỏ dầu Al-‘Umar.

Không có báo cáo thương vong sau cuộc tấn công này. Trong khi đó, Mỹ vẫn chưa đưa ra bình luận nào về thông tin trên.

Vụ việc trên được thực hiện trước khi diễn ra cuộc tấn công bằng tên lửa vào căn cứ K-1 của Iraq tại Kirkuk.

Hiện chưa có nhóm nào nhận trách nhiệm tiến hành vụ tấn công tại Iraq. Tuy nhiên, theo một số cơ quan truyền thông, Mỹ tin rằng các lực lượng được Iran hậu thuẫn đứng sau các cuộc tấn công này.