IS sử dụng những người dân bị bắt làm lá “chắn sống” ngăn quân đội Iraq

ANTĐ - Các chiến binh "Nhà nước Hồi giáo" (IS) đang sử dụng người dân bị bắt từ các ngôi làng ở miền bắc và đông bắc Iraq làm "lá chắn sống" nhằm ngăn chặn bước tiến của quân đội Iraq, kênh truyền hình Iraq Sumaria cho biết hôm 8-10.

“IS đã dồn đuổi khoảng 30 gia đình từ làng Sharvin đến chiến tuyến trong khu vực al-Mansur ở tỉnh Diyala. Chúng sử dụng những con tin làm lá chắn nhằm ngăn bước tiến của quân đội Iraq vào một trong những căn cứ của nhóm phiến quân IS trên địa bàn tỉnh” nguồn tin từ các lực lượng an ninh Iraq nói với phóng viên kênh truyền hình Sumaria.

Theo nguồn tin này, người dân địa phương còn kể cho quân nhân nghe về sự thật khủng khiếp liên quan đến việc IS đàn áp người dân, cố gắng áp đặt ý tưởng điên rồ, trả thù người thân của những người ra đi để chiến đấu chống  lại chúng.

Nhóm phiến quân IS chiếm giữ làng Sharvin tại tỉnh Diyala ở đông bắc Iraq khoảng hai tháng trước. Trong khu vực này, nhóm phiến quân IS đã lập ra một trong những căn cứ mạnh nhất của mình.

Lực lượng an ninh Iraq và các tình nguyện viên tham gia nhiệm vụ đảm bảo khu vực trước nhóm phiến quân IS ở huyện Udhaim, phía bắc Baghdad

Trong một diễn biến khác, Mỹ đã triển khai các máy bay trực thăng tấn công Apache tấn công nhóm phiến quân (IS) tại Iraq, do các cuộc không kích không tiêu diệt được tận gốc nhóm này.

Các máy bay trực thăng Apache bay thấp và tấn công chính xác hơn so với các máy bay chiến đấu, nhưng bay chậm hơn và dễ bị các lực lượng mặt đất của IS tấn công hơn.

Theo nữ phát ngôn viên Lầu Năm Góc Elissa Smith, các cuộc không kích do Mỹ đứng đầu nhằm vào các lực lượng IS ở Iraq và Syria là có hiệu quả, nhưng không đủ và sẽ không tiêu diệt được tận gốc nhóm hồi giáo thánh chiến dòng Sunni.