Không kích chưa hiệu quả, Mỹ triển khai trực thăng Apache tấn công IS

ANTĐ - Mỹ đã triển khai thêm các trực thăng Apache, tăng cường sức tấn công lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) tại Iraq.

Ngày 7-10, nữ phát ngôn viên Lầu Năm Góc Elissa Smith cho biết, Mỹ đã triển khai các máy bay trực thăng tấn công Apache tấn công lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) tại Iraq, do các cuộc không kích không tiêu diệt được tận gốc nhóm này.

Trong một tuyên bố, trung tá Elissa Smith cho biết: “Chúng tôi đã bắt đầu sử dụng máy bay trực thăng tấn công AH-64 Apache tiến hành các cuộc không kích tại Iraq. Trực thăng Apache là một phương tiện mà chúng tôi có và người Iraq đã yêu cầu hỗ trợ các lực lượng của họ ở gần thành phố Fallujah để đẩy lùi các tay súng IS”.

“Loại vũ khí mà chúng tôi sử dụng để tấn công các mục tiêu cụ thể là một quyết định được đưa ra ở cấp chiến thuật và những quyết định như thế này được đưa ra dựa vào mục tiêu được đặt ra và hiệu quả mà chúng tôi đang nỗ lực đạt được đối với mục tiêu đó. Hay nói cách khác, đây là loại vũ khí tốt nhất để tấn công mục tiêu mà chúng tôi đang tấn công tại thời điểm này”, bà Smith nói.

Cuối tuần qua, các máy bay trực thăng Apache đã lần đầu được triển khai tấn công các mục tiêu của IS. Chúng bay thấp và tấn công chính xác hơn so với các máy bay chiến đấu, nhưng bay chậm hơn và dễ bị các lực lượng mặt đất của IS tấn công hơn.

Không kích chưa hiệu quả, Mỹ triển khai trực thăng Apache tấn công IS ảnh 1
Mỹ phải sử dụng trực thăng Apche để tấn công IS tại Iraq

Phát ngôn viên Elissa Smith cho rằng các cuộc không kích do Mỹ đứng đầu nhằm vào các lực lượng IS ở Iraq và Syria là có hiệu quả, nhưng không đủ và sẽ không tiêu diệt được tận gốc nhóm hồi giáo thánh chiến dòng Sunni, vốn đang kiểm soát những vùng đất rộng lớn của người hồi giáo dòng Sunni ở cả hai phía biên giới Iraq và Syria.

“Việc này sẽ không giải quyết được chỉ bằng không kích hoặc sức mạnh quân sự. Cần phải có nhiều biện pháp hơn ngoài không kích. Điều đó không có nghĩa là các cuộc không kích không quan trọng, không có nghĩa là chúng sẽ không được tiếp tục hoặc chúng sẽ không hiệu quả. Mà có nghĩa là các cuộc không kích chỉ là một phần trong một chiến lược lớn hơn nhiều sẽ được sử dụng trong thời gian tới”, phát ngôn viên Lầu Năm Góc nhấn mạnh.