IS giành quyền kiểm soát Ramadi, Mỹ cam kết cung cấp vũ khí hạng nặng cho quân đội Iraq

ANTĐ - Các chiến binh của Tổ chức nhà nước Hồi giáo cực đoan (IS) đã kiểm soát các tòa nhà chính phủ ở thành phố then chốt Ramadi, Iraq. Trước tình hình này, Mỹ cam kết sẽ cung cấp vũ khí hạng nặng cho quân đội Iraq. 

IS giành quyền kiểm soát Ramadi, Mỹ cam kết cung cấp vũ khí hạng nặng cho quân đội Iraq ảnh 1Quân đội nước ngoài chiến đấu tại Iraq, chống lại sự mở rộng của IS
Đêm 14-5, IS đã mở cuộc tấn công tại Ramadi. Họ sử dụng 6 xe đánh bom tự sát, súng cối và các hợp chất hóa học tấn công vào các tòa nhà cảnh sát và văn phòng thống đốc.
Ít nhất 10 cảnh sát thiệt mạng, hàng chục người bị thương và hơn 50 cảnh sát viên khác bị bắt làm tù binh tại hiện trường.

Cuộc chiến kéo dài tới 14:00 giờ địa phương (11:00 GMT) ngày 15-5. Người ta nhìn thấy lá cờ đen của IS đã bay trên nóc tòa nhà cảnh sát tại Ramadi.
IS giành quyền kiểm soát Ramadi, Mỹ cam kết cung cấp vũ khí hạng nặng cho quân đội Iraq ảnh 2Các chiến binh Sunni cố gắng chiến đấu để bảo vệ Ramadi 

Vài giờ sau, IS tuyên bố, họ đã nắm quyền kiểm soát toàn bộ Ramadi, tiêu diệt hàng loạt các chiến binh ủng hộ chính phủ và bắt giữ hàng chục cảnh sát làm tù binh.

Trong nhiều tháng qua, IS và quân đội Iraq đã tiến hành hàng loạt các vụ tấn công nhằm kiểm soát tỉnh Anbar, thành phố chiến lược quan trọng của Iraq. Hiện tại, sau cuộc tấn công mới nhất này, IS đã chiếm được thành phố trọng yếu Ramadi, đây là một thắng lợi lớn cho IS và là một "thất bại" đối với liên minh do Mỹ đứng đầu.

Ngày 16-5, Nhà Trắng cho biết,  Phó Tổng thống Mỹ, Joe Biden đã có cuộc điện đàm với Thủ tướng Iraq,  Haidar al-Abadi. Trong đó, Mỹ cam kết sẽ cung cấp vũ khí hạng nặng, bao gồm cả tên lửa và đạn dược bổ sung cũng như là binh lính để hỗ trợ các lực lượng Iraq, nhằm chiếm lại thành phố Ramadi.
IS giành quyền kiểm soát Ramadi, Mỹ cam kết cung cấp vũ khí hạng nặng cho quân đội Iraq ảnh 3Người dân chạy trốn khỏi cuộc chiến

Phóng viên BBC, Ahmed Maher tại Baghdad phân tích, qua cuộc tấn công nói trên, tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS muốn gửi một thông điệp rõ ràng cho chính phủ trung ương ở Baghdad rằng, họ đã kiểm soát Ramadi, vì vậy trên thực tế họ đã là người cai trị toàn bộ tỉnh Anbar.

Đồng thời, đây cũng là một cú đánh mạnh vào chính phủ Iraq, vốn đang nỗ lực để tái kiểm soát và ngăn chặn Anbar và các thị trấn, thành phố chủ chốt của rơi vào tay của IS trong vòng một năm qua.

Hồi tháng 4-2015, Thủ tướng Iraq đã cam kết rằng, lực lượng của ông sẽ “giải phóng” Anbar từ IS, sau khi tái kiểm soát thành công Tikrit.

Tuy nhiên, ngày 16-5, IS tuyên bố rằng sau khi thất thủ tại một số khu vực, họ đã thành công trong việc chiếm Ramadi -trung tâm thành phố và khu phức hợp của chính phủ. Đây là một chiến thắng phi thường, sẽ là bàn đạp để IS kiểm soát toàn bộ Anbar.

Trong khi đó, tại Syria, IS đã tiến gần hơn các di tích cổ nổi tiếng tại Palmyra. Lực lượng quân đội của chính phủ Syria đang cố gắng để ngăn chặn bước tiến của các chiến binh.

Các quan chức văn hóa sợ rằng IS sẽ phá hủy các di tích lịch sử như họ đã làm ở một số địa điểm cổ đại khác tại Iraq.