- Tổng thư ký Liên hợp quốc hối thúc Mỹ dỡ bỏ trừng phạt với Iran
- Iran muốn đạt thỏa thuận với Mỹ dưới thời Tổng thống Hassan Rouhani
- [ẢNH] Iran chuyển vũ khí gây khó chịu cho tàu sân bay Mỹ ra Đại Tây Dương
![]() |
Tổng thống sắp mãn nhiệm của Iran Hassan Rouhani |
Phát biểu trong cuộc họp Nội các, Tổng thống Rouhani cho biết, Tổ chức Năng lượng nguyên tử của Iran có thể làm giàu uranium có độ tinh khiết lên tới 20%, 60% và thậm chí 90% nếu cần thiết.
Ông Rouhani cũng đề cập đến việc chính quyền của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran 2015, còn được gọi là Kế hoạch Hành động Toàn diện chung (JCPOA), vào năm 2018.
Theo Tổng thống Rouhani, bằng cách rút khỏi JCPOA, ông Trump đã tìm cách hủy hoại thỏa thuận và khiến nền kinh tế Iran sụp đổ, nhưng không thành.
Phát biểu trên được đưa ra sau khi Tổng thống Iran khẳng định vào giữa tháng 4-2021 rằng Tehran có khả năng nâng mức độ làm giàu uranium của mình lên 90% nhưng không nhằm mục đích chế tạo vũ khí hạt nhân.
“Chúng tôi có thể làm giàu uranium lên đến 90% nếu chúng tôi thể hiện quyết tâm. Tuy nhiên, ngay từ đầu chúng tôi đã nói rằng, các hoạt động hạt nhân của Iran là hoàn toàn hòa bình, chúng tôi tuân thủ lời nói của mình và không tìm cách chế tạo bom hạt nhân”, Tổng thống Rouhani nói trong một bài phát biểu trên truyền hình.
Thỏa thuận hạt nhân năm 2015 giữa Iran và Nhóm P5+1 (gồm Mỹ, Nga, Trung Quốc, Pháp, Anh và Đức) quy định Iran làm giàu uranium ở mức độ 3,67%, thấp hơn nhiều so với mức 90% có thể tạo ra vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên, kể từ khi Mỹ rút khỏi thỏa thuận và tái áp đặt trừng phạt Iran năm 2018, Tehran đã dần thu hẹp các cam kết của mình trong thỏa thuận. Đến nay, Iran đã làm giàu uranium lên tới 60%.