Iran phóng vệ tinh tự chế đầu tiên

(ANTĐ) - Vệ tinh do Iran tự chế tạo đầu tiên đã được phóng vào quỹ đạo hôm qua 3-2, đúng vào dịp Iran kỷ niệm 30 năm Cách mạng Hồi giáo 1979.

Iran phóng vệ tinh tự chế đầu tiên

(ANTĐ) - Vệ tinh do Iran tự chế tạo đầu tiên đã được phóng vào quỹ đạo hôm qua 3-2, đúng vào dịp Iran kỷ niệm 30 năm Cách mạng Hồi giáo 1979.

Vệ tinh Omid (Hy vọng) được phóng bằng tên lửa đẩy Safir-2, chở theo các thiết bị điều khiển vệ tinh, thông tin liên lạc cũng như các hệ thống cung cấp năng lượng và số hóa. Theo Đài Truyền hình Iran, vệ tinh Omid sẽ quay trở lại Trái đất sau khi hoạt động trong quỹ đạo khoảng 1 - 3 tháng, mang theo những dữ liệu có thể giúp các chuyên gia nước này phóng thành công một vệ tinh hoạt động thường xuyên vào không gian.Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad cho biết, vệ tinh được phóng đi nhằm quảng bá “hòa bình và công bằng” trên thế giới.

Trong khi phương Tây quan ngại vì công nghệ này có thể được sử dụng để chế tạo tên lửa tầm xa và phục vụ chương trình vũ khí nguyên tử, Iran lập tức đáp lại rằng công nghệ vệ tinh chỉ phục vụ mục đích hòa bình và đáp ứng nhu cầu của quốc gia.

Yên Vũ

(Theo Reuters/BBC)