Iran nâng cấp nhiều loại vũ khí gắn trên trực thăng

ANTD.VN -Theo Tasnimnews ngày 18-8-2018 cho hay, nhằm nâng cao sức mạnh chiến đấu, quân đội Iran đã nâng cấp tầm bắn của các loại vũ khí gắn trên trực thăng cho phép tấn công mục tiêu ở cự ly 12km.

Trong một bài bình luận trên Tasnimnews, tướng Yousef Qorbani, chỉ huy Sư đoàn không vận thuộc Lực lượng lục quân Iran cho biết, hàng loạt vũ khí gắn trên trực thăng đã được nâng cấp tầm bắn lên tới 12 km. 

Theo tướng Qorbani, Iran là một trong số ít các quốc gia sở hữu hệ thống theo dõi ban đêm dành cho máy bay trực thăng, đây là thành công của công nghiệp quốc phòng trong nước.

Sau cuộc chiến Iran-Iraq vào những năm 1980, những tiến bộ của Tehran trên các hệ thống máy bay trực thăng đã giúp ngành công nghiệp quốc phòng nước này giành được nhiều tiếng tăm ở khu vực Tây Á và thậm chí là trên toàn thế giới.

Các chuyên gia quân sự và kỹ thuật Iran đã có những bước tiến lớn trong sản xuất một loạt các thiết bị bản địa, đem lại khả năng tự trang cấp vũ khí cho lực lượng vũ trang nước này.