Iran kiên quyết phát triển tên lửa đạn đạo để chống Mỹ

ANTD.VN - Tổng thống Iran Hassan Rouhani vừa lên tiếng khẳng định rằng, nước này sẽ không ngừng sản xuất và dự trữ tên lửa, cũng như dùng tất cả mọi vũ khí để tự vệ do điều này không vi phạm bất kì hiệp ước quốc tế nào.

Phát biểu trên truyền hình vào hôm 29-10, Tổng thống Rouhani khẳng định: “Iran đã, đang và sẽ chế tạo tên lửa do nó không vi phạm các hiệp ước quốc tế. Chúng tôi sẽ tạo ra vũ khí, dự trữ nó và dùng khi cần phải tự vệ”.

Tuyên bố này được đưa ra khi căng thẳng giữa Washington và Tehran leo thang với những cuộc khẩu chiến ngày một quyết liệt hơn.

Tổng thống Iran kiên quyết phát triển tên lửa đạn đạo

Vào hôm 26-10, hạ viện Mỹ cũng đã bỏ phiếu thông qua đạo luật trừng phạt mới đối với chương trình tên lửa của Iran, vốn được đề xuất từ hồi tháng 3.

“Chính sách chủ chốt của Iran đó là tăng cường khả năng tên lửa đạn đạo nhằm phục vụ những tham vọng khu vực. Đạo luật mới sẽ xác định và trừng phạt các công ty, ngân hàng hoặc cá nhân đang hỗ trợ chương trình tên lửa của Iran”, nghị sĩ Mỹ Scott Taylor cho hay.

Vào hồi tháng 9-2017, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ không báo cáo thường xuyên việc tuân thủ thỏa thuận hạt nhân Iran như yêu cầu của quốc hội Mỹ. Động thái này chưa phải là rút khỏi thỏa thuận hạt nhân, nhưng nó được cho là đã tạo điều kiện để Mỹ làm điều này trong tương lai.

Thỏa thuận hạt nhân được kí giữa Iran và nhóm P5+1 (gồm Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc, Mỹ và Đức) vào năm 2015, trong đó Iran cam kết hạn chế các hoạt động phát triển hạt nhân để đổi lại các đối tác sẽ gỡ bỏ các lệnh trừng phạt đã áp đặt đối với nước này liên quan tới vấn đề hạt nhân. Khác với sự ủng hộ của chính quyền cũ, Tổng thống Trump lại coi đây là một thất bại của Mỹ do nó không ngăn chặn được nguy cơ Iran sở hữu vũ khí hạt nhân.