Iran hé lộ thông tin về máy bay không người lái ‘cảm tử’ mới

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Iran vừa thông báo phát triển máy bay không người lái (UAV) “cảm tử” mới, được thiết kế để tấn công các thành phố ven biển lớn nhất của đối phương trong trường hợp nổ ra các cuộc giao tranh.
Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Phát biểu với kênh IRIB TV1 của Iran, Chuẩn tướng Kioumars Heydari, chỉ huy lực lượng mặt đất của quốc gia này, tiết lộ rằng Tehran đã phát triển máy bay không người lái Arash-2, phiên bản kế tiếp của UAV “cảm tử” tầm xa Arash-1.

Chuẩn tướng Kioumars Heydari thông tin về các tính năng của Arash-2, nói rằng các tính năng độc đáo của máy bay cho phép nó truy xuất thông tin nhiều lần trước khi tấn công và loại bỏ mục tiêu đã định. Ông Heydari cho biết thêm, máy bay không người lái này đã được bổ sung vào kho vũ khí của quân đội Iran và sẽ chứng tỏ năng lực trong các cuộc tập trận quân sự trong tương lai.

Theo các phương tiện truyền thông, UAV tiền nhiệm của Arash-2 là Arash-1 có khả năng di chuyển quãng đường hơn 1.400 km trước khi bắn trúng mục tiêu và có thể tránh được sự phát hiện của radar. UAV này được cho là dài 4,5 mét với sải cánh rộng từ 3,5 đến 4 mét. Thiết kế của máy bay không người lái cũng cho phép nó tiết kiệm nhiên liệu.

Iran và Israel từ lâu đã có nhiều bất đồng, trong đó có chương trình hạt nhân của Tehran. Mặc dù Iran khẳng định chương trình này là nhằm mục đích hòa bình, nhưng Tel Aviv lo ngại rằng Tehran cuối cùng có thể sở hữu vũ khí hạt nhân bất chấp thỏa thuận hạt nhân đã được ký kết vào năm 2015 giữa Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Nga, Trung Quốc, Liên minh châu Âu và Iran.