- Moscow "phản pháo" vụ chiến đấu cơ Nga áp sát tàu khu trục Mỹ
- 1.000 tấn vũ khí Mỹ gửi cho phe đối lập Syria gồm những gì?
- Tổng thống Putin thừa nhận nhiều hạn chế của vũ khí Nga
Đầu tiên là xe tăng chủ lực TIAM, được chế tạo dựa theo khung gầm xe tăng M48 của Mỹ và trang bị pháo chính M68 105mm. Vũ khí khác của xe tăng TIAM bao gồm súng máy 7,62mm, gắn bên phải tháp pháo chính và một súng máy DShK gắn ở vị trí của chỉ huy. Những trang bị tiêu chuẩn của TIAM bao gồm thêm hệ thống kiểm soát hỏa lực và thiết bị liên lạc.

Xe tăng TIAM mới giới thiệu của Iran
Phần đầu và đỉnh xe được trang bị lớp giáp phản ứng nổ, vốn sử dụng các hộp thép chứa thuốc nổ để giảm khả năng công phá của các đầu đạn chống tăng hiện đại. Động cơ của TIAM được gắn ở đằng sau, và nằm cách biệt với khoang lái cũng như khu vực hộp số.

Xe phòng chống vũ khí sinh, hóa, hạt nhân Shahram
Trong sự kiện vào hôm 13-4, Iran cũng giới thiệu xe phòng chống vũ khí sinh, hóa, hạt nhân Shahram, được cải tiến dựa trên xe bọc thép chở quân BTR-60 của Nga. Chiếc xe không có tháp pháo mà thay vào đó là hàng loạt các cảm biến và camera, cũng như một vài ống phóng lựu đạn khói. Để tự vệ, Shahram được trang bị súng máy 7,62mm.

Lựu pháo phòng không Bahman
Bahman là lựu pháo phòng không 2 nòng 57mm, được đặt trên khung gầm xe tải 6x6 KrAZ-6322. Chiếc xe được trang bị tháp chính gần giống với lựu pháo ZSU-57-2 của Nga. Tháp pháo này có thể dương lên ở một góc 85 độ và hạ thấp nhất ở góc – 5 độ. Tất cả hoạt động điều khiển thực hiện bằng động cơ, tuy nhiên cũng có thể chuyển sang điều khiển bằng tay trong trường hợp khẩn cấp.