Iran đột ngột tổ chức diễn tập quân sự quy mô lớn

ANTĐ - Ngày 31-8, Tư lệnh lực lượng phòng không Khatam al-Anbiya của Iran cho biết, lục quân nước này sẽ tổ chức một cuộc diễn tập quân sự quy ​​mô lớn vào cuối tháng 9.

Cuộc diễn tập này mang mật danh Modafe'an-e Aseman-e Velayat 5 (Người bảo vệ bầu trời Velayat 5) và sẽ lớn hơn cuộc diễn tập năm ngoái được tổ chức ở miền đông Iran, Thiếu tướng Farzad Esmaili cho biết.

Theo ông, nhiều hệ thống radar tầm xa và hệ thống phòng thủ tên lửa thụ động sẽ được phóng thử trong cuộc diễn tập này, nhưng ông không cho biết chi tiết khu vực và quy mô của cuộc diễn tập này.

Cuộc diễn tập quân sự Modafe'an-e Aseman-e Velayat 4 đã được Lục quân và Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran tổ chức vào tháng 11 năm ngoái.

Trong cuộc diễn tập đó, hệ thống tên lửa phòng không tầm xa nâng cấp có độ chính xác cao S-200, và các hệ thống phòng thủ tên lửa nội địa như Qader, Ya Zahra 3, Mersad 3 và Hog đã được phóng thử.

Hệ thống phòng không S-200 của Iran

Ngoài ra, các hệ thống trinh sát và tác chiến điện tử cũng đã được sử dụng để phát hiện các máy bay có người lái và không người lái của đối phương bay ở tầm thấp.

Sau đó, các máy bay chiến đấu F-14 và F-4, vũ khí vác vai, cũng như hệ thống tác chiến điện tử di động Sayyad 40, và hệ thống trinh sát thông minh Rassed 32 cũng đã được thử nghiệm.

Cuộc diễn tập đã diễn ra tại khu vực có diện tích 950.000 km vuông thuộc các tỉnh Khorasan Razavi, Bắc Khorasan, Nam Khorasan, Sistan và Baluchestan, Hormozgan, Kerman, Fars và Yazd.

Trong những năm qua, Iran đã tổ chức nhiều cuộc diễn tập quân sự nhằm tăng cường khả năng phòng thủ của các lực lượng vũ trang và để thử nghiệm vũ khí và chiến thuật quân sự hiện đại.