Iran đe dọa hủy diệt Israel bằng cả trăm ngàn quả tên lửa

ANTĐ -Phó Tư lệnh lực lượng Vệ binh cách mạng Iran Hossein Salami tuyên bố, có hơn 100.000 quả tên lửa đặt tại Lebanon sẵn sàng khai hỏa tấn công Israel, và khẳng định, cơ hội để hủy diệt nhà nước Do Thái vào lúc này là thuận lợi hơn bao giờ hết.

Tướng Hossein Salami đã đưa ra các mối đe dọa đáng sợ cho chính quyền Israel, đó là phong trào Hồi giáo Hezbollah đã có hơn 100.000 quả tên lửa, sẵn sàng bắn vào nhà nước Do Thái để giải phóng vùng lãnh thổ Palestine đang bị nước này chiếm giữ.

Iran đe dọa hủy diệt Israel bằng cả trăm ngàn quả tên lửa  ảnh 1

Tướng Salami khẳng định, Iran có hơn 100.000 quả tên lửa phá hủy tầm xa, sẵn sàng tấn công Israel

Bên cạnh đó, ông Samali còn cảnh báo: "Nếu những người Do Thái tạo ra bất kỳ động thái sai trái, lệch lạc nào, tất cả các vùng lãnh thổ do Israel chiếm đóng sẽ bị tấn công, và nếu Chúa muốn, các vùng lãnh thổ này sẽ được giải phóng".

Tuyên bố kích động này của tướng Salami đến, sau khi hàng chục nghìn người Iran tham gia các cuộc biểu tình chống nhà nước Do Thái, được tổ chức hồi tuần trước trên khắp đất nước, để bày tỏ sự ủng hộ đối với người Palestine, họ đốt cờ Israel và hô to: "Sự sụp đổ sẽ đến với Israel và Mỹ".

Tổng thống Iran Hassan Rouhani hồi cuối tuần trước cũng đã cáo buộc các cường quốc phương Tây đang cố gắng khai thác những bất đồng giữa người Sunni trên thế giới và người Hồi giáo dòng Shiite để chuyển hướng chú ý của dư luận quốc tế khỏi cuộc xung đột Israel-Palestine.

Phát biểu trên truyền hình, ông Rouhani nói: "Nước Mỹ ngạo mạn và các đồng minh muốn tạo bất hòa trong thế giới Hồi giáo. Đoàn kết là cách duy nhất để khôi phục sự ổn định trong khu vực. Chúng ta sẽ luôn sát cánh với người Palestine".

Kể từ sau cách mạng Hồi giáo năm 1979, chính quyền Iran kiên quyết duy trì chính sách chống Israel. Tehran luôn ủng hộ các nhóm chiến binh Palestine và Lebanon có quan điểm chống lại nhà nước Do Thái.