[Infographic] Sức mạnh đáng sợ của Khu trục hạm Bystry đang thăm Đà Nẵng

ANTĐ - Là một trong những lớp tàu khu trục mạnh nhất thế giới, với việc được trang bị nhiều loại khí tài khác nhau, và đáng sợ nhất là tên lửa diệt hạm siêu âm P-270 Moskit, cùng với đó là hệ thống vũ khí phòng không, vũ khí chống ngầm và chống tàu mặt nước.

Liên đội tàu Hải quân Nga gồm có khu trục hạm Bystry, tàu chở dầu Boris Butoma và tàu cứu hộ Altau, dưới sự chỉ huy của Chuẩn đô đốc Yuldashev Aleksandr Yurevich dẫn đầu đã có chuyến viếng thăm Đà Nẵng trong 3 ngày, khởi đầu từ ngày 6-1 đến hết ngày 9-1-2016.

Mặc dù ra đời từ thập niên 80, nhưng sức mạnh của khu trục hạm Bystry thuộc dự án Project 956, được Nato định danh là lớp Sovremenny vẫn là sức mạnh cơ bắp của lực lượng quân đội Nga. Với hệ thống vũ khí trang bị đa dạng và bảo đảm cả thế công lẫn thủ, khu trục hạm Bystry đang được biên chế cho Hạm đội Thái Bình Dương của hải quân Nga.

[Infographic] Sức mạnh đáng sợ của Khu trục hạm Bystry đang thăm Đà Nẵng ảnh 1