[Infographic] Su-22M4 - Đôi cánh ma thuật canh giữ biển đảo tổ quốc Việt Nam

ANTD.VN -Su-22M4 là một trong những cường kích đáng sợ, đối cánh ma thuật của thể mở rộng và khép lại để thay đổi vận tốc và lực nâng, cùng vũ khí là những tên lửa đối hạm mạnh mẽ, với biên chế khoảng 145 chiếc, Su-22M4 hiện là máy bay có số lượng lớn nhất trong Không quân Việt Nam, làm nhiệm vụ canh giữ biển trời tổ quốc.

Su-22 là định danh xuất khẩu của cường kích Su-17 nổi tiếng mà Liên Xô phát triển, Su-22M4 là biến thể được sản xuất cuối cùng của loại cường kích cánh cụp cánh xòe này với những nâng cấp đáng kể cho hệ thống điện tử gồm: hệ thống dẫn đường RSDN, hệ thống dẫn đường quán tính, hệ thống đo khoảng cách bằng laze, hệ thống radar cảnh báo SPO-15LE, ngoài ra trên máy bay thiết kế thêm khe nạp không khí bổ sung để có thểm luồng không khí làm mát động cơ.

Hiện nay, Không quân Việt Nam đang duy trì khoảng 145 chiếc Su-22M4/UM3K. Số cường kích này do Liên Xô viện trợ, và phần còn lại trong số đó được Việt Nam đặt mua từ những năm 1990.

Su-22M4 làm nhiệm vụ đối không nhẹ, đối đất và đặc biệt đối hải rất xuất sắc, khi cần thiết chúng cũng có thể tác chiến phòng không. Hiện nay Su-22M4 đang được biên chế cho Trung đoàn không quân 937 và Trung đoàn không quân 921 Sao Đỏ để làm nhiệm vụ canh giữ biển, trời của tổ quốc.

Cùng xem thông số ấn tượng của loại cường kích xương sống của Không quân nhân dân Việt Nam qua infographic dưới đây.