- Siêu phẩm nhưng ế ẩm, sự quảng cáo quá lố hay MiG của Nga đã hết thời?
- 3 loại vũ khí mà Trung Quốc không bao giờ muốn Ấn Độ sở hữu
- Lưỡi hái tử thần trong lòng đại dương của Ấn Độ là mối đe dọa hàng đầu cho tàu sân bay của Trung Quốc
Leopard 2A7+ là chiếc xe tăng chiến đấu chủ lực được thiết kế phù hợp với chiến tranh đô thị, xung đột cường độ thấp, cũng như các hoạt động quân sự thông thường. Đây là dòng xe tăng hiếm hoi có khả năng tấn công cả trực thăng.
![]() |
Siêu tăng Leopard 2A+ |
Những chiếc 2A7+ đầu tiên sẽ chỉ được tích hợp một số ít các tính năng dự kiến, trong đó có hệ thống điều hòa không khí, động cơ phụ Steyr, hệ thống liên lạc nội bộ số hóa mới Thales SOTAS và hệ thống điều khiển tác chiến Cassidian IFIS.
Đặc biệt, xe tăng 2A7+ bắn được các loại đạn lập chương trình sẵn, trước hết là đạn nổ phá đa năng DM11 (để tiêu diệt trực thăng, sinh lực, công trình và xe bọc thép hạng nhẹ). Đây là loại đạn mang đầu đạn nổ tiếp xúc, đầu đạn nổ chậm và có thể cả đầu đạn nổ trên không nên có thể lựa chọn phương án kích nổ thích hợp với từng loại mục tiêu cụ thể.
![]() |