[Info] Thủy quân lục chiến Mỹ quyết định loại biên toàn bộ xe tăng M1A2 Abrams

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Để tăng cường khả năng linh hoạt hoạt đối phó với các đối thủ tiềm tàng trên Thái Bình Dương, Thủy quân lục chiến Mỹ đã quyết định loại biên toàn bộ xe tăng hạng nặng M1A2 Abrams.

Bộ Quốc phòng Mỹ đã giải thể đơn vị trang bị thiết giáp hạng nặng cuối cùng của Thủy quân lục chiến (USMC) là Tiểu đoàn xe tăng số 1. Trong quá khứ, lực lượng thiết giáp hạng nặng của USMC từng tung hoành trên nhiều chiến trường từ Triều Tiên, Iraq, Afghanistan và mới nhất là Syria. Tuy nhiên, hiện nay, những vũ khí hạng nặng này không còn phù hợp với sự cơ động cao, để giải quyết các nhiệm vụ ưu tiên.

USMC từng sở hữu tới 452 xe tăng chiến đấu chủ lực M1A2 Abrams, tuy nhiên hầu hết chúng đã được chuyển giao cho lục quân Mỹ. Giới quân sự Mỹ cho rằng, quyết định này sẽ biến USMC thành lực lượng nhỏ gọn và cơ động, có chức năng dành cho các chiến dịch đột kích, chứ không phải là hoạt động chiến sự quy mô toàn diện trong bối cảnh những cuộc xung đột cục bộ thường diễn ra nhiều hơn trên thế giới.

USMC coi việc cải tổ lực lượng như một công cụ của chiến tranh hải quân đảm bảo sự thành công cho hoạt động trên bộ. Đây là điểm khác biệt cơ bản so với quan niệm trước kia, khi Thủy quân lục chiến chỉ xung trận sau chiến thắng của Hải quân trên biển.

USMC sẽ nhận được nhiều loại tên lửa tầm xa phóng từ bệ trên đất liền và có khả năng triệt hạ cả tàu chiến cũng như các mục tiêu mặt đất. Điều này sẽ giải quyết vấn đề mà trước đây lực lượng thiết giáp hạng nặng phải đảm nhiệm. Ngoài ra USMC sẽ được trang bị các xe thiết giáp hạng nhẹ với vũ khí tăng cường cùng các máy bay chiến đấu không người lái.

Xe tăng M1A Abrams khai hỏa

Xe tăng M1A Abrams khai hỏa

Không thể phủ nhận M1A2 Abrams là một trong những dòng xe tăng chiến đấu chủ lực mạnh nhất thế giới hiện nay. Khả năng bọc giáp tốt, hệ thống điều khiển hỏa lực hiện đại cùng với độ cơ động cao, M1A2 Abrams đã thể hiện xuất sắc trong cuộc chiến tại Iraq khi loại khỏi vòng chiến hàng ngàn xe tăng T-55, T-72.

Dù đã được trang bị giáp uranium nghèo có độ cứng siêu cao (đáng tiếc phiên bản xuất khẩu lại bị rút đi tính năng này), Mỹ mới đây đã quyết định trang bị tiếp hệ thống phòng vệ chủ động nổi tiếng Trophy do Israel nghiên cứu sản xuất cho những chiếc xe tăng M1A2C Abrams, biến thể mới nhất của dòng xe tăng này để tiếp tục nâng cao hiệu suất chiến đấu.