[Info] Mỹ tập trận với tên lửa "khắc tinh" của S-400 Nga

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Trong khuôn khổ cuộc diễn tập quy mô lớn African Lion 2021, lực lượng Mỹ đã dùng tên lửa hành trình JASSM tấn công và phá hủy hai hệ thống S-400 giả định.

Lục quân Mỹ hôm 14/6 đã công bố một só hình ảnh nội dung diễn tập trung tâm chỉ huy (CPX), nội dung thường diễn ra theo hình thức mô phỏng trên máy tính, trong khuôn khổ cuộc diễn tập quy mô lớn African Lion 2021 diễn ra tại Morocco từ ngày 7/6 đến 18/6.

Theo hình ảnh được công bố, một sĩ quan Mỹ cho biết "hai cuộc tập kích đã được tiến hành nhằm vào hai hệ thống S-400". Kịch bản tiến công cho thấy đòn đánh diễn ra tại quốc gia giả tưởng mang tên Rowand và Nehone, nằm ở khu vực đông bắc Algeria.

Nguồn tin từ Drive cho biết tiêm kích F/A-18 mang theo tên lửa JASSM đã phá hủy các mục tiêu S-400 giả định. Được biết AGM-158 JASSM là tên viết tắt bằng tiếng Anh: Air to Ground Missile (AGM) và Joint Air-to-Surface Standoff Missile (JASSM), một loại vũ khí chính xác được phát triển bởi không lực Mỹ nhằm duy trì ưu thế trước các đối thủ.

Tên lửa AGM-158 JASSM

Tên lửa AGM-158 JASSM

Với thiết kế khí động học đặc biệt, cùng với việc áp dụng vật liệu tiên tiến sẽ giúp tăng khả năng tàng hình cho tên lửa AGM-158 JASSM; điều này cho phép xâm nhập các khu vực có mạng lưới phòng không dày đặc của đối phương. Mặt khác loại tên lửa này có tầm bắn xa, vượt ngoài tầm bắn tiêu chuẩn của các hệ thống phòng không bao gồm cả S 400, vì vậy các thiết bị mang phóng có thể an toàn khi tung ra đòn tấn công mạng lưới phòng không.

Với cách đánh đặc biệt của mình, chuyên gia Mỹ tin rằng, việc cả S-300 và S-400 đối phó với JASSM là điều không thể và nếu không cảnh giác, hệ thống S-400 có thể còn trở thành nạn nhân của tên lửa Mỹ.