Indonesia ra lệnh phong tỏa vì Covid-19 nghiêm ngặt nhất từ trước tới nay

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Indonesia vừa ra lệnh đóng cửa các trung tâm mua sắm tại đảo Java và Bali, đồng thời cho đa số người dân làm tại nhà. Đây là biện pháp hạn chế nghiêm nhất từ trước đến nay tại quốc gia này kể từ khi bùng dịch Covid-19.

Bộ trưởng Hàng hải và Quan hệ đầu tư Luhut Panjaitan, người tham gia phụ trách chống dịch Covid-19, cho biết, từ ngày 3 đến 20-7, những ngành thiết yếu ở Java và Bali sẽ được phép vận hành ở mức 50% công suất. Chỉ có những ngành tối quan trọng như thực phẩm và y tế được hoạt động tối đa công suất.

Java là đảo đông dân nhất, trong khi Bali là địa điểm du lịch nổi tiếng tại Indonesia.

Tình hình dịch Covid-19 ở Indonesia đang vô cùng phức tạp
Tình hình dịch Covid-19 ở Indonesia đang vô cùng phức tạp

Trong 2 tuần tới sẽ không có các sự kiện tôn giáo, thể thao nào được tổ chức tại hai hòn đảo trên. Các trung tâm mua sắm bị đóng cửa nhưng các khu chợ và cửa hàng tạp hóa vẫn được phép hoạt động ở mức 50% công suất, trong khi nhà hàng chỉ được bán đồ mang về.

Theo Tổng thống Indonesia Joko Widodo, tình hình dịch đang diễn biến vô cùng phức tạp và và người dân cần phải tuân thủ kỷ luật.

Quân đội và cảnh sát sẽ được huy động để đảm bảo người dân tuân thủ các biện pháp chống dịch. Thống đốc và thị trưởng các thành phố cũng có thể bị cách chức nếu để xảy ra tình trạng lơ là.

Sự siết chặt trên được đưa ra trong lúc Indonesia ghi nhận sự gia tăng kỷ lục các ca mắc Covid-19.

Vào hôm 30-6, Indonesia đã xác định thêm 21.807 trường hợp nhiễm bệnh, con số cao kỷ lục trong ngày ở nước này. Hiện, Indonesia có hơn 2,1 triệu ca mắc Covid-19 với gần 58.500 ca tử vong.