Indonesia nhận hàng loạt máy bay quân sự mới

ANTĐ - Ngày 17-12, nhà sản xuất máy bay PT Dirgantara Indonesia (DI) đã bàn giao 3 chiếc máy bay vận tải hạng trung CN-295 và 6 chiếc máy bay trực thăng vận tải hạng trung Bell-412 EP cho Bộ Quốc phòng Indonesia trong một buổi lễ tại cơ sở sản xuất ở Bandung.

Tham dự buổi lễ bàn giao này có Bộ trưởng Quốc phòng Purnomo Yusgiantoro cùng với Tư lệnh Quân đội Indonesia, Tướng Moeldoko, và Cảnh sát trưởng Quốc gia, Tướng Sutarman.

Ngoài Bộ Quốc phòng, nhà sản xuất máy bay PT DI cũng đã bàn giao một số máy bay trực thăng cho Lực lượng Cảnh sát quốc gia và cơ quan tìm kiếm và cứu nạn quốc gia (Basarnas).

Theo đó, Cảnh sát quốc gia đã tiếp nhận một máy bay trực thăng Bell-412 EP, trong khi cơ quan tìm kiếm và cứu nạn quốc gia đã tiếp nhận 2 chiếc trực thăng hạng trung AS-365 N3+ Dauphin.

Hàng loạt máy bay Indonesia tại lễ bàn giao

Chủ tịch PT DI, ông Budi Santoso, cho biết trong một tuyên bố rằng: Việc bàn giao đồng thời các máy bay cho 3 cơ quan chính phủ là một thời khắc rất tự hào. "Đây là cam kết của PT DI nhằm đáp ứng nhu cầu của các hệ thống vũ khí lớn sản xuất trong nước," ông nói.

Ông Budi cho rằng, hợp đồng với cảnh sát đã được ký kết vào ngày 1-7, trong khi hợp đồng với cơ quan tìm kiếm và cứu nạn quốc gia được ký kết vào ngày 28-11-2012.

Bộ Quốc phòng Indonesia đã đặt mua 9 chiếc CN-295 vào năm 2012 và cho đến nay đã nhận được 5 chiếc. 4 chiếc còn lại sẽ được bàn giao trong năm 2014 và 2015.