Indonesia đánh chìm "tàu ma"

ANTĐ - Nhà chức trách Indonesia ngày 14-3 đã cho nổ tung một chiếc tàu bị truy nã quốc tế trong nhiều năm qua vì đánh bắt cá trái phép trong vùng biển phía nam nước này. 

Indonesia đánh chìm "tàu ma" ảnh 1Tàu Viking bị đánh chìm hôm 14-3  

Tàu Viking treo cờ Nigeria bị Hải quân Indonesia bắt giữ vào ngày 25-2 vừa qua khi đang hoạt động tại vùng biển ngoài khơi Tanjung Berakit thuộc tỉnh Riau Islands, miền Nam Indonesia. Đây là một trong 6 con tàu bị tổ chức phi lợi nhuận bảo vệ môi trường biển Sea Shepherd săn lùng. Tổ chức này đã báo cho nhà chức trách Indonesia khi tàu Viking xâm nhập vùng biển phía nam Indonesia. 

Tàu Viking hoạt động như một “tàu ma”, thường xuyên thay đổi tên, nơi đăng ký cũng như không phát bất kỳ tín hiệu vệ tinh nào để tránh bị theo dõi. Tàu này đánh cá tại Nam Cực trong 13 năm và bị phát hiện 18 lần nhưng đều trốn thoát. Sau khi tàu bị Indonesia đánh chìm, thuyền trưởng người Chile và các thủy thủ đã bị Indonesia giam giữ.