Indonesia: Đã xác định phạm vi tìm kiếm hộp đen máy bay gặp nạn

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Lực lượng tìm kiếm cứu hộ Indonesia cho biết, họ đã xác định được vị trí hộp đen và thu được dữ liệu liên lạc trên chiếc máy bay chở khách Indonesia bị rơi xuống biển với 62 người trên khoang chiều 9-1-2021.

Người đứng đầu Cơ quan Tìm kiếm và Cứu nạn Quốc gia Indonesia (Basarnas) tối qua 10-1 cho hay, 2 hộp đen từ chuyến bay 182 của Sriwijaya Air được cho là đã được phát hiện trong phạm vi cách địa điểm máy bay rơi khoảng 150 đến 200m. Các hoạt động tìm kiếm và cứu hộ đang tiếp tục suốt ngày đêm.

Việc xác định danh tính nạn nhân sẽ rất khó khăn sau sự cố này

Việc xác định danh tính nạn nhân sẽ rất khó khăn sau sự cố này

Đến nay, 10 túi đựng thi thể nạn nhân, quần áo và mảnh vỡ máy bay đã được bàn giao cho đơn vị điều tra nạn nhân thảm họa có trụ sở tại Jakarta để xác định danh tính. Các nhà chức trách đang tiếp tục tìm kiếm những người sống sót từ phi hành đoàn và hành khách, tất cả đều là người Indonesia.

Chiếc Boeing 737-500 của hãng Sriwijaya Air đã biến mất khỏi radar ngay sau khi cất cánh từ một sân bay ở Jakarta hôm 9-1. Hành trình của nó đến Pontianak ở tỉnh Tây Kalimantan với 50 hành khách và phi hành đoàn 12 người.

Cơ quan Tìm kiếm và Cứu nạn Quốc gia cùng hải quân Indonesia đã tìm kiếm vùng biển cách sân bay khoảng 17 km về phía Bắc. Vào sáng 10-1, đội đặc nhiệm tìm kiếm cứu hộ đã tìm thấy một đường trượt cho lối thoát hiểm trên máy bay.

Cùng ngày, Tổng thống Indonesia Joko Widodo cho biết ông đã được Bộ Giao thông Vận tải thông báo về tai nạn này. Ông bày tỏ lời chia buồn sâu sắc và cho biết đã ra lệnh mở chiến dịch tìm kiếm cứu nạn ngay lập tức.

Được mệnh danh là đất nước vạn đảo, Indonesia với 270 triệu dân phụ thuộc nhiều vào vận chuyển hàng không. Trong tai nạn hàng không thảm khốc gần đây ở Indonesia vào năm 2018, chiếc máy bay phản lực Boeing 737 Max 8 đã rơi xuống biển, khiến 189 người trên máy bay thiệt mạng.