Vụ máy bay SJ182 rơi xuống biển: Toàn bộ hành khách là công dân Indonesia

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Lực lượng tìm kiếm và cứu nạn Indonesia ngày 10-1 đã nối lại công tác tìm kiếm chiếc máy bay chở khách lao xuống biển vài phút sau khi cất cánh từ sân bay ở Thủ đô Jakarta vào chiều 9-1.
Giới chức Indonesia kiểm tra mảnh vỡ nghi thuộc máy bay gặp nạn

Giới chức Indonesia kiểm tra mảnh vỡ nghi thuộc máy bay gặp nạn

Các vật thể được cho là thuộc chiếc máy bay chở khách mang số hiệu SJ182 của Hãng hàng không Sriwijaya Air đã được tìm thấy ở Biển Java, trong khu vực quần đảo Thousand.

Nhà chức trách cho biết, trong vài giây sau khi phi công được phép nâng độ cao, chiếc máy bay dường như đã đi sai hướng sau đó biến mất khỏi màn hình radar.

Nhân viên không lưu không nhận được bất kỳ cuộc gọi khẩn cấp hay tín hiệu nào từ máy phát định vị khẩn cấp. Giới chức Indonesia nói rằng, vệ tinh của Australia cũng không ghi nhận bất kỳ tín hiệu nào.

Bộ trưởng Giao thông Indonesia Budi Karya Sumadi cho biết, chiếc máy bay nói trên đã cất cánh vào lúc 14h36 (giờ địa phương) và được phép nâng độ cao lên 29.000 feet (hơn 8.800 m) lúc 14h37. Tuy nhiên, vào lúc 14h40, kiểm soát không lưu nhận thấy chiếc máy bay “không hướng về phía 75 độ mà là hướng Tây Bắc”. Chỉ vài giây sau, chiếc máy bay đã biến mất khỏi màn hình radar.

Máy bay chở 62 người trên khoang cất cánh trong cơn mưa lớn với hành trình dự kiến kéo dài 90 phút từ Jakarta tới Pontianak, thủ phủ của tỉnh Tây Kalimantan trên đảo Borneo của Indonesia. Trong số những người có mặt trên máy bay có 50 hành khách và 12 thành viên phi hành đoàn, tất cả đều mang quốc tịch Indonesia.

Hàng chục tàu, trong đó có 4 tàu chiến, đã được triển khai trong chiến dịch tìm kiếm và cứu nạn tập trung tại khu vực giữa đảo Lancang và đảo Laki, phía Bắc Jakarta.

Solihin, 22 tuổi, ngư dân trên đảo Lancang, cho biết anh và 2 ngư dân khác nghe thấy 1 tiếng nổ cách họ khoảng 30 m. “Chúng tôi nghĩ rằng đó là một quả bom hoặc cơn sóng thần vì chúng tôi nhìn thấy lượng nước lớn bắn lên sau vụ nổ”, anh nói, “Trời mưa rất lớn và thời tiết thật tồi tệ. Chúng tôi đã rất sốc khi tận mắt nhìn thấy mảnh vỡ máy bay và nhiên liệu xung quanh thuyền của chúng tôi”.

Hãng Boeing nói rằng họ đã nắm được thông tin từ Jakarta về chuyến bay SJ-182. Trong khi đó, Giám đốc điều hành của Sriwijaya Air, Jefferson Irwin Jauwena cho biết máy bay ở trong tình trạng tốt. Hiện hãng đang phối hợp với các cơ quan liên quan để điều tra vụ việc.

Hãng hàng không này được thành lập vào năm 2003, có trụ sở tại Jakarta, chủ yếu thực hiện các chuyến bay nội địa. Hãng được đánh giá là hãng hàng không an toàn tại Indonesia.

Theo Reuters, chiếc máy bay Boeing 737-500 của Sriwijaya Air gặp nạn không sử dụng hệ thống phần mềm tương tự như những máy bay liên quan đến 2 vụ tai nạn thảm khốc làm hàng trăm người thiệt mạng và khiến Boeing rơi vào khủng hoảng.

Cụ thể, vào tháng 10-2018, 189 người đã thiệt mạng khi chiếc máy bay Boeing 737 Max của Lion Air lao xuống biển vài phút sau khi cất cánh từ Jakarta. Vài tháng sau, 1 chiếc Boeing 737 Max 8 cũng bị rơi ở Ethiopia, giết chết tất cả 157 người trên máy bay.